Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

1 trái vú sữa bằng 2 kg gạo ngon

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

1 trái vú sữa bằng 2 kg gạo ngon

Trung Chánh

(TBKTSG Online) – Với giá bán lên đến 20.000 – 30.000 đồng/trái, bà con trồng vú sữa tại Tiền Giang thu được lợi nhuận mỗi héc ta có thể khoảng 400-500 triệu đồng.

1 trái vú sữa bằng 2 kg gạo ngon
Nông dân trồng vú sữa thu lợi nhuận khá do có giá cao. Trong ảnh là anh Nguyễn Chí Thành, thương lái mua vú sữa tại xã Long Hưng, huyện Châu Thành, Tiền Giang gom vú sữa để giao cho hợp tác xã – Ảnh: Trung Chánh

Thời điểm này, bà con trồng vú sữa tại các huyện Châu Thành, Cai Lậy bắt đầu vào vụ thu hoạch rộ, nguồn cung theo đó cũng tăng dần lên vì vậy giá đã giảm khá mạnh so với mức giá hồi đầu tháng 11, nhưng vẫn còn rất cao.

30.000 đồng/trái vú sữa

Bà con trồng vú sữa lò rèn, vú sữa nâu tại huyện Châu Thành và Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết, dù giá vú sữa đã giảm khá mạnh, từ 15.000-20.000 đồng/trái so với mức giá hồi đầu tháng 11 nhưng hiện vẫn được thương lái trực tiếp thu mua trong dân với mức giá 20.000 đồng/trái (đối với vú sữa loại 1); vú sữa loại 2 cũng giảm 10.000 đồng/trái xuống mức giá 11.000-12.000 đồng/trái.

Chị Bùi Thị Thu Mai, Chủ nhiệm Hợp tác xã vú sữa Mai Sơn, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành cho biết, hiện giá vú sữa nâu (loại 1) đã giảm 10.000 – 15.000 đồng/trái nhưng vẫn còn khá cao, có giá 30.000 đồng/trái, tương đương với mức giá 350.000 đồng/chục (chục 14 trái); vú sữa nâu loại 2 có giá 250.000 đồng/chục; loại 3 có giá 120.000 đồng/chục, giảm 100.000 – 130.000 đồng/chục.

Anh Nguyễn Chí Thành, một thương lái mua vú sữa tại xã Long Hưng, huyện Châu Thành, Tiền Giang thì cho biết, vú sữa loại xô (mua xô cả vườn) hiện có giá 200.000-250.000 đồng/chục (tùy loại).

Anh Thành cho biết, hiện tại  bà con trồng vú sữa bước vào vụ thu hoạch rộ, nguồn cung tăng lên nên giá giảm mạnh. Tuy nhiên, giá vú sữa vẫn khá cao do nhu cầu từ thị trường vẫn còn rất lớn.

“Hồi đầu vụ, mỗi ngày hợp tác xã của tôi xuất bán bán được khoảng 15 thùng, còn hiện nay đã tăng lên 40-50 thùng (mỗi thùng 13 kg), chủ yếu được tiêu thụ ở Hà Nội và TPHCM”- chị Mai nói.

Tại huyện Cai Lậy, bà con trồng vú sữa cũng cho biết, hiện giá vú sữa được thương lái thu mua dao động quanh mức 250.000-300.000 đồng/chục, tương đương với mức giá 20.000-22.000 đồng/trái.

Nông dân thu lãi lớn

Hiện tại, Tiền Giang đã có hàng chục héc ta vú sữa lò rèn được cấp chứng nhận  GlobalGAP do tổ chức SGS cấp và đã được Bộ Nông nghiệp Mỹ cấp mã số (code) để xuất khẩu sang thị trường Mỹ.

Theo tính toán của ông Nguyễn Trung Kiên, một nông dân trồng vú sữa ở ấp Đông, xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, với giá bán như hiện tại (20.000-30.000 đồng/trái), mỗi héc ta đất trồng vú sữa bà con thu lợi nhuận 400-500 triệu đồng (đã trừ chi phí).

Ông Trần Văn Thảo ở xã Long Hưng, huyện Châu Thành, Tiền Giang cho biết, gia đình ông có 5 công vú sữa (5.000 m2), nếu giá bán vẫn duy trì ổn định như hiện nay, vụ vú sữa này gia đình ông thu được khoảng 200-250 triệu đồng.

Chị Nguyễn Thị Thu Thắm ở xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, Tiền Giang thì cho biết: “Nếu không có biến động lớn về giá, tôi tin chắc vụ vú sữa này gia đình tôi thu không dưới 250 triệu đồng từ 5 công đất trồng vú sữa”.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang, hiện đặc sản vú sữa lò rèn được trồng tại các xã phía Nam quốc 1A với diện tích lên đến 3.360 héc ta, tập trung chủ yếu ở 2 huyện Châu Thành và Cai Lậy. Hiện Tiền Giang đang thực hiện kế hoạch phát triển cây vú sữa đến năm 2015 đạt 5.000 héc ta.


 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới