Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

11 tháng, Việt Nam xuất siêu 2,8 tỉ đô la Mỹ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

11 tháng, Việt Nam xuất siêu 2,8 tỉ đô la Mỹ

Lê Hoàng

(TBKTSG Online) – Thặng dư trong cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam vào 11 này ước tính là 200 triệu đô la Mỹ, đưa mức xuất siêu trong 11 tháng đầu năm lên 2,8 tỉ đô la Mỹ.

11 tháng, Việt Nam xuất siêu 2,8 tỉ đô la Mỹ
Nhu cầu nhập máy móc thiết bị của doanh nghiệp trong nước tăng cao, dẫn đến kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này của Việt Nam tiếp tục gia tăng. Ảnh minh họa: Hùng Lê

Theo số liệu mà Tổng cục Thống kê đưa ra hôm 29-11, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu trong tháng 11 này ước tính đạt 19,2 tỉ đô la (giảm 5,4% so với tháng trước), trong khi kim ngạch hàng hóa nhập khẩu là 19 tỉ đô la (tăng 4,9% so với tháng trước).

Tính chung 11 tháng năm nay, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 193,8 tỉ đô la, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 53,1 tỉ đô la, tăng 16,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 140,7 tỉ đô la, tăng 22,8%. Trong khi đó, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 191 tỉ đô la, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, khu vực kinh tế trong nước đạt 76,5 tỉ đô la, tăng 17,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 114,5 tỉ đô la, tăng 23,2%.

Như vậy, qua 11 tháng, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 23,4 tỉ đô la; trong khi khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 26,2 tỉ đô la. Nguồn thu từ xuất siêu được mang lại từ khối doanh nghiệp nước ngoài. Việc đạt được kết quả xuất siêu đến 2,8 tỉ đô la trong 11 tháng được xem là một cú lội ngược dòng về thương mại của Việt Nam.

Bởi theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong 6 tháng đầu năm nay, tháng nào Việt Nam cũng nhập siêu, dẫn đến cán cân thương mại cả nước bị thâm hụt đến gần 2,78 tỉ đô la. Và việc thay đổi cục diễn được đánh dấu kể từ tháng 7 trở lại đây.

 Tổng cục Thống kê ghi nhận trong 11 tháng qua, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với 38,1 tỉ đô la, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái; tiếp đến là EU đạt 35 tỉ đô la, tăng 13,9%; Trung Quốc đạt 30,3 tỉ đô la, tăng 54,2%; thị trường ASEAN đạt 19,8 tỉ đô la, tăng 25,8%; Nhật Bản đạt 15,2 tỉ đô la, tăng 14,9%; Hàn Quốc đạt 13,6 tỉ đô la, tăng 30,4%.

Ở chiều ngược lại, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 52,1 tỉ đô la, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước; tiếp đến là Hàn Quốc đạt 42,4 tỉ đô la, tăng 46%; ASEAN đạt 25,4 tỉ đô la, tăng 17,5%; Nhật Bản đạt 14,7 tỉ đô la, tăng 7,5%; EU đạt 11 tỉ đô la, tăng 10,5%; Hoa Kỳ đạt 8,4 tỉ đô la, tăng 7%.

Mời đọc thêm:

>>> 7 tháng, nhập siêu vượt 3 tỉ đô la Mỹ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới