Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

13 kỷ vật của Lý Tiểu Long trị giá 211.000 đô la

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

13 kỷ vật của Lý Tiểu Long trị giá 211.000 đô la

Hiền Phan

(TBKTSG Online) – Buổi đấu giá 13 kỷ vật của Lý Tiểu Long nhân ngày sinh của ông đã thu về số tiền lên tới 211.000 đô la Mỹ, trong đó chiếc áo khoác lông được trả giá cao nhất.

Huyền thoại võ thuật nổi tiếng thế giới Lý Tiểu Long – ảnh tư liệu.

13 kỷ vật của huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long đã được đưa ra bán đấu giá và được những người hâm mộ trả giá khá cao. Chiếc áo khoác lông được làm cho bộ phim “Game of Death” (tạm dịch: Trò chơi tử thần) mà Lý Tiểu Long mặc trước khi qua đời vào năm 1973 được trả giá 74.000 đô la Mỹ.

Người chiến thắng cuộc đấu giá là Greg Manning tới từ bang New Jersey (Mỹ) cho biết việc mua chiếc áo khoác này là cách để tỏ lòng kính trọng trước huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long. Ông nói: “Tôi nghĩ Lý Tiểu Long được cả thế giới công nhận là một trong những người ảnh hưởng nhất trong giới võ thuật. Ông là người tiên phong trong các thể loại phim này, và chúng tôi tôn trọng ông vì những cống hiến cho diễn xuất, nghệ thuật và những gì ông đã làm”.

Poster tại buổi bán đấu giá – ảnh: Hollywood Reporter.

Một bức thư tay dài 3 trang được Lý Tiểu Long viết năm 1966 gửi cho Taky Kimura, một người bạn và người hướng dẫn kung fu cho ông đã được bán với giá hơn 49.000 đô la.

Trước đó, các nhà tổ chức dự kiến thu về 108.000 đô la khi đấu giá 13 kỷ vật này, nhưng thực tế số tiền đã lên tới 211.000 đô la. Ngoài những kỷ vật trên, những kỷ vật khác bao gồm thẻ sinh viên của Lý Tiểu Long tại trường dạy võ, một cuốn sách ghi chép võ thuật của ông…

Buổi đấu giá các kỷ vật của huyền thoại Lý Tiểu Long lần gần đây nhất, diễn ra tại Los Angeles năm 1993 với 200 kỷ vật do vợ ông, bà Linda Lee đứng ra tổ chức.

Hollywood Reporter

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới