Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

15-12: Khai mạc Liên hoan phim Việt Nam 2011

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

15-12: Khai mạc Liên hoan phim Việt Nam 2011

Thu Hà

(TBKTSG Online) – Liên hoan phim Việt Nam năm 2011 sẽ khai mạc vào lúc 20 giờ ngày 15-12 tại Nhà hát Sao Mai Vàng (thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2.

Phim tham gia liên hoan năm nay gồm năm hạng mục: phim truyện nhựa, phim truyện video, phim tài liệu, phim khoa học, và phim hoạt hình. Tất cả đều là những phim chưa từng tham gia liên hoan truyền hình toàn quốc.

Theo ban tổ chức, có 17 phim đăng ký dự thi ở thể loại phim truyện nhựa; năm phim truyện video; 10 phim tài liệu nhựa; 52 phim tài liệu video; tám phim khoa học và 16 phim hoạt hình.

15-12: Khai mạc Liên hoan phim Việt Nam 2011
Lương Mạnh Hải và Hồ Vĩnh Khoa trong phim "Hotboy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt" – một trong 17 phim truyện nhựa tham gia tranh tài tại Liên hoan phim Việt Nam năm nay.

Trong các hạng mục dự thi, hạng mục phim truyện nhựa luôn được chờ đón nhất. Năm nay, ở hạng mục này có các ứng cử viên như “Cánh đồng bất tận” (Phạm Quang Bình); “Cô dâu đại chiến” (Victor Vũ); “Công chúa Teen và Ngũ hổ tướng” (Lê Văn Lộc); “Để mai tính” (Charlie Nguyễn); “Hotboy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điểm và con vịt” (Vũ Ngọc Đãng); “Khi yêu đừng quay đầu lại” (Nguyễn Võ Nghiêm Minh); “Long thành cầm giả ca” (Đào Bá Sơn), "Mùi cỏ cháy" (Nguyễn Hữu Mười)…

Ban tổ chức sẽ lựa chọn các bộ phim xuất sắc nhất để trao các giải thưởng Bông sen vàng, Bông sen bạc và giải thưởng của Ban giám khảo ở từng thể loại phim dự thi.

17 phim truyện nhựa tham gia tranh tài tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17 đang được chiếu tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia (87 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội) trong khuôn khổ Tuần phim Việt Nam, do Cục Điện ảnh kết hợp với Trung tâm chiếu phim Quốc gia tổ chức.

Trong khuôn khổ ba ngày chính thức diễn ra liên hoan phim, ngoài lễ khai mạc và trao giải, ban tổ chức còn tổ chức nhiều sự kiện như chiếu phim cho khán giả ở các cụm rạp và ngoài trời, giao lưu “Nghệ sĩ với công chúng” (với chiến sĩ Trung đoàn không quân 910, sinh viên trường Đại học Phú Yên và khán giả thị trấn Sông Hinh), tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam – Thực trạng và giải pháp” và triển lãm nhân kỷ niệm 40 năm Liên hoan phim Việt Nam mang tên “Bốn thập kỷ”.

Lễ bế mạc và trao giải cũng được thực hiện tại Nhà hát Sao Mai Vàng và được tường thuật trực tiếp trên VTV1 từ 20 giờ đến 22 giờ ngày 17-12.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới