Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

150.000 liều vaccine Covid-19 được tiêm trong ngày mùng 1 Tết

Vân Ly

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Cả nước đã tiêm hơn 150.000 liều vaccine phòng Covid-19 trong ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần (ngày 1-2-2022), theo thống kê trên cổng thông tin tiêm chủng vaccine phòng Covid-19.

Lực lượng y tế tiêm vaccine cho người già tại nhà. Ảnh minh họa: TTXVN

Đến chiều ngày 2-2, thống kê trên cổng thông tin tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho thấy tổng số liều đã tiêm ở Việt Nam là gần 181,6 triệu. Trong đó ngày 1-2 (mùng 1 Tết Nhâm Dần), hệ thống y tế đã tiêm hơn 150.000 liều.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế, cho biết hiện nay Việt Nam đã tăng được độ bao phủ vaccine phòng Covid-19 ở mức độ rất cao và là một trong những nước thuộc top đầu thế giới về bao phủ vaccine. Bộ Y tế xác định vaccine là một trong những chìa khóa then chốt để đưa cuộc sống trở lại bình thường cộng thêm các biện pháp khác.

Theo Bộ Y tế, tính đến hết tháng 1 vừa qua, bộ đã tiếp nhận đủ số vaccine phòng Covid-19 mua từ nguồn ngân sách nhà nước. Bộ đã phân bổ 196 triệu liều trong tổng số 213,7 triệu liều, còn khoảng 17,7 triệu liều chưa phân bổ do mới được tiếp nhận, cần tiến hành các thủ tục để kiểm định chất lượng…

Đến ngày 1-1, tổng số liều vaccine phòng Covid-19 đã tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên gần 165,2 triệu liều, trong đó mũi 1 hơn 70,5 triệu liều, mũi 2 gần 68 triệu liều, mũi 3 hơn 16,5 triệu liều.

Số liều vaccine phòng Covid-19 tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi hơn 16,2 triệu liều, trong đó mũi 1 gần 8,5 triệu liều, mũi 2 là 7,8 triệu liều.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới