Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

150 triệu đô la cho phòng chống thiên tai tại miền Trung

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

150 triệu đô la cho phòng chống thiên tai tại miền Trung

Xuân Hoàng

Với các tỉnh miền Trung, thiên tai gây tổn thất rất lớn đến kinh tế và đời sống người dân. Ảnh: Xuân Hoàng

(TBKTSG Online) – Ngân hàng Thế giới (WB), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa khởi động dự án quản lý thiên tai (WB5) tại 10 tỉnh thành miền Trung với tổng nguồn vốn 150 triệu đô la Mỹ.

Mục tiêu chính của dự án là hỗ trợ triển khai chiến lược phòng tránh, ứng phó giảm nhẹ thiên tai, đồng thời tăng cường khả năng phòng tránh ứng phó thiên tai bằng các giải pháp công trình (đầu tư nâng cấp các công trình trọng yếu) và phi công trình (tuyên truyền giúp người dân nâng cao nhận thức về tác hại của thiên tai và cách phòng tránh).

Dự án sẽ thực hiện trong 5 năm (2012-2016) tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Ninh Thuận. Riêng năm 2011 sẽ thực hiện một số tiểu dự án ưu tiên ở các địa phương có nguy cơ cao về thiên tai, cụ thể là các điểm xung yếu, đê điều, bờ kè chắn sóng biển, cầu, cống…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới