Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

2.000 công nhân làm việc xuyên Tết tại thuỷ điện Lai Châu

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

2.000 công nhân làm việc xuyên Tết tại thuỷ điện Lai Châu

Vân Ly

2.000 công nhân làm việc xuyên Tết tại thuỷ điện Lai Châu
Công trường thủy điện Lai Châu. Ảnh: Đăng Mạnh

(TBKTSG Online) – Trong khi đa phần công nhân được nghỉ Tết Ất Mùi 2015 vẫn có khoảng 2.000 công nhân phải ở lại công trường của công trình thủy điện Lai Châu, làm việc xuyên Tết nhằm đảm bảo tiến độ của dự án, sẽ phát điện vào cuối năm nay.

Ngày thường công trường dự án thủy điện này có khoảng 6.500 công nhân thi công thường xuyên. Nhưng dịp tết Ất Mùi này, 30% số công nhân phải ở lại làm việc và ăn Tết tại công trường. Số công nhân được nghỉ sẽ quay trở lại công trường làm việc vào ngày mùng 6 Tết.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho rằng, thuỷ điện Lai Châu có vai trò quan trọng, cung cấp điện năng lớn, là một công trình có yêu cầu rất cao về tiến độ, chất lượng, phải đảm bảo an toàn cao nhất trong quá trình thi công.

Bộ Xây dựng cho hay, hiện tiến độ công trình thủy điện này đang rất tốt, và nếu duy trì tiến độ hiện nay, công trình này sẽ rút ngắn được thời gian thi công khoảng một năm theo yêu cầu của Quốc hội và Chính phủ, làm lợi cho nhà nước khoảng 5.000 tỉ đồng.

Thủy điện Lai Châu được xây dựng tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, là công trình đầu nguồn của dòng chính sông Đà, bên trên thủy điện Sơn La và thủy điện Hòa Bình. Thủy điện Lai Châu sẽ cung cấp lên lưới điện quốc gia khoảng 4,797 tỉ KWh mỗi năm, đồng thời được kỳ vọng góp phần chống lũ vào mùa mưa và cấp nước vào mùa hạn cho đồng bằng Bắc bộ.

Công trình thủy điện trên được khởi công ngày 5-1-2011. Do tiến độ được duy trì và đẩy nhanh, tổ máy đầu tiên của thuỷ điện Lai Châu dự kiến phát điện vào tháng 12-2015, sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch cũ, và hoàn thành toàn bộ công trình vào năm 2016, vượt tiến độ cũ 1 năm.

Cùng với thủy điện Hòa Bình (1.920 MW) và Sơn La (2.400 MW), nhà máy thủy điện Lai Châu (1.200 MW) khi đi vào hoạt động sẽ nâng tổng công suất các nhà máy thủy điện trên sông Đà đạt 6.500 MW, cung cấp khoảng 25 tỷ kWh điện và đem lại giá trị sản lượng điện khoảng 1,2 – 1,3 tỉ đô la Mỹ mỗi năm.

Liên quan:

>>> Những ngộ nhận về thủy điện Mêkông

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới