Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

2011: Năm an toàn nhất của ngành hàng không

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

2011: Năm an toàn nhất của ngành hàng không

Chánh Tài

2011:  Năm an toàn nhất của ngành hàng không
Tai nạn máy bay ở Papua New Guinea ngày 13-10 làm 28 người chết. Ảnh: Getty

(TBKTSG Online) – Công ty tư vấn hàng không Ascend (Anh) ngày 28-12 cho biết năm 2011 là năm an toàn nhất của ngành hàng không thương mại kể từ sau Thế chiến II vì tính đến thời điểm này, tỷ lệ tử vong do tai nạn hàng không là 1/7,1 triệu người.

Số hành khách tử vong do tai nạn hàng không trong năm 2011 cũng ở một trong những mức thấp nhất, 401 người tính cho đến nay. Năm 2004, có 344 hành khách tử vong do tai nạn máy bay nhưng thời điểm đó, số hành khách đi máy bay ít hơn 30% so với hiện nay và số chuyến bay cũng ít hơn nhiều.

Các hãng hàng không sử dụng máy bay do phương Tây sản xuất như Airbus, Boeing đạt mức an toàn cao nhất kể từ thập niên 1940. Theo Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA), năm nay, các hãng này chỉ hứng chịu một vụ rơi máy bay trên 3 triệu chuyến bay trên toàn thế giới, thấp hơn 49% so với năm 2010 và thấp hơn gần gấp ba lần so với năm 2009.

Tỷ lệ rơi máy bay của các hãng hàng không sử dụng máy bay của Nga và một số hãng sản xuất khác là 2/1 triệu chuyến bay, cao hơn bảy lần so với các hãng hàng không sử dụng máy bay do phương Tây sản xuất

Năm nay cũng chứng kiến kỷ lục đáng chú ý khác của ngành hàng không thương mại, đó là quãng thời gian dài nhất không xảy ra tai nạn máy bay gây chết người nào. Kể từ vụ máy bay rơi ở  Papua New Guinea vào ngày 13-10 làm 28 người chết, đến nay, chưa ai chết do tại nạn hàng không. Kỷ lục này trước đây là 65 ngày vào năm 1985.
Bắc Mỹ là khu vực có tỷ lệ rơi máy bay thấp nhất với khoảng 1/10 triệu chuyến bay. Trong khi đó, tỷ lệ này ở châu Phi cao gấp gần 40 lần.

(Theo WSJ)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới