Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

21.000 vé tàu được đặt sau khi ngành đường sắt mở bán vé Tết

Đồng Nai

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Dịp Tết Quý Mão 2023, ngành đường sắt cung ứng 176.046 chỗ, và giá vé tăng bình quân 4,5% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán năm ngoái.

Hôm nay (25-10), Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn (SRT) chính thức mở bán vé tàu Tết Quý Mão 2023 tại các ga, quầy vé và nền tảng ứng dụng của ngành.

Theo quan sát, năm nay khung cảnh nhộn nhịp tại ga đã trở lại, không còn đìu hiu như năm ngoái vì ảnh hưởng của dịch. Nhân viên và người dân dễ dàng trao đổi thông tin, hoàn tất các giao dịch mua vé.

Ông Thái Văn Truyền, Tổng Giám đốc SRT, cho biết từ tính đến 10 giờ hôm nay, hệ thống ghi nhận có hơn 21.000 vé tàu được đặt, chiếm khoảng 12% số chỗ cung ứng (với 10.247 vé tàu đã thanh toán và 9.339 vé đăng ký tập thể). Năm nay ngành đường sắt sẽ cung ứng 356 chuyến với 176.046 chỗ, so với Tết 2022 tăng 67.000 chỗ và giảm 118.000 chỗ so với tết 2021. Tuy nhiên, do tác động của giá dầu, nhiên liệu tăng cao nên giá vé tàu Tết 2023 sẽ tăng từ 1-6% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán 2022.

Cụ thể, giá vé cao nhất ở giường nằm tầng 1, chiều TPHCM đi Hà Nội là 2,7 triệu đồng. Ngồi cứng có máy lạnh là thấp giá 1,3 triệu đồng.

Thủ tục đăng ký, mua vé diễn ra nhanh chóng. Ảnh: MH

Đáng chú ý, năm nay SRT không bán chuyển đổi giường tầng 1 khoang 4 thành ghế ngồi như các năm trước. Mỗi hành khách được đặt chỗ và mua vé không quá 10 vé cho chiều đi và về.

Vào các ngày cao điểm khi nhu cầu của hành khách tăng cao, Công ty sẽ mở bán ghế phụ, đối với toa ghế ngồi cứng là 10 ghế, các loại toa khác là 7 ghế.

Về chính sách giảm giá vé cho khách đi tàu trong thời gian cao điểm Tết từ 5-10% giá vé khi mua vé trong thời gian 10 ngày đầu tiên bán vé Tết và nhiều ưu đãi khác.

Theo SRT, về quy định thời gian đổi, trả vé, công ty quy định vé cá nhân là trước giờ tàu chạy ghi trên vé 24 giờ trở lên. Vé tập thể thì trước giờ tàu chạy ghi trên vé 48 giờ trở lên.

Ngoài thời gian nêu trên, công ty áp dụng mức khấu trừ đổi vé, trả vé đối với hình thức đổi vé của cá nhân đổi trước giờ tàu chạy 24 giờ trở lên, lệ phí là 20.000 đồng/vé; không áp dụng đổi vé đối với vé tập thể.

Đối với hình thức trả vé, cá nhân trả vé được quy định thời gian trước giờ tàu chạy từ 24 giờ trở lên, lệ phí là 10% giá vé; từ 4 giờ đến dưới 24 giờ, lệ phí là 20% giá vé, dưới 4 giờ không trả vé.

Đối với vé tập thể, quy định trả vé trước giờ tàu chạy từ 72 giờ trở lên, lệ phí là 10% giá vé; từ 24 giờ đến dưới 72 giờ, lệ phí là 20% giá vé, dưới 24 giờ không trả vé.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới