Thứ Bảy, 30/09/2023, 05:37
34 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo


210 triệu đô la vốn vay cải thiện hạ tầng nông thôn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

210 triệu đô la vốn vay cải thiện hạ tầng nông thôn

Thu Nguyệt

(TBKTSG Online) – Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Việt Nam hôm 23-2 ký ba thỏa thuận vay tổng trị giá 210 triệu đô la Mỹ nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng, kết nối giao thông và phòng chống dịch bệnh tại khu vực nông thôn.

Theo thông cáo của văn phòng ADB tại Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Nguyễn Văn Giàu đại điện cho Chính phủ, và ông Ayumi Konishi, Giám đốc quốc gia của ADB tại Việt Nam tham gia lễ ký kết thỏa thuận vay vốn.

Cụ thể, ADB sẽ cho Việt Nam vay 108 triệu đô la Mỹ để thực hiện dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Dự án nhằm cải thiện các hệ thống tưới tiêu quy mô nhỏ và vừa phục vụ cho khoảng 12.400 héc ta đất trồng trọt. Ngoài ra, dự án cũng giúp cải thiện 600 km đường bộ nông thôn và các khu chợ xã và chợ huyện tại 15 tỉnh nghèo nhất tại khu vực miền núi phía Bắc.

Một khoản vay khác trị giá 75 triệu đô la Mỹ sẽ được dùng tài trợ cho phần dự án ở Việt Nam thuộc dự án Cải thiện mạng lưới giao thông Tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) khu vực phía Bắc mở rộng lần thứ hai. Phần dự án thực hiện tại Việt Nam sẽ nâng cấp 340 km đường thuộc hành lang giao thông kéo dài từ tỉnh Thanh Hóa, chạy qua tỉnh tỉnh Houaphanh ở đông bắc Lào, tới Bangkok (Thái Lan). Ngoài việc cải thiện cơ sở vật chất, dự án cũng sẽ giải quyết các vấn đề duy tu bảo dưỡng và vấn đề xe quá tải trọng lưu thông trên đường.

Ngoài ra, Việt Nam cũng sẽ nhận khoản vay ưu đãi cao trị giá 27 triệu đô la Mỹ từ Quỹ Phát triển châu Á (quỹ do các nước thành viên thuộc ADB đóng góp) để thực hiện dự án Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm tại khu vực tiểu vùng sông Mê kông mở rộng lần thứ 2 vốn nhằm cải thiện hoạt động phòng chống dịch bệnh của cơ sở dịch vụ y tế cũng như sức khỏe cộng đồng cho hơn 1,7 triệu người đang sinh sống tại 116 huyện lị vùng biên thuộc ba nước: Việt Nam, Lào và Campuchia. Theo đó, với vốn vay này, Việt Nam sẽ mở rộng hệ thống ứng phó để kiểm soát các đợt bùng phát bệnh sốt xuất huyết, và phòng tránh lây lan các bệnh nhiệt đới truyền nhiễm.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới