Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

25 Tết: nhà hoa sục tìm kênh tiêu thụ, rục rịch kêu gọi ‘giải cứu’ hoa

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

25 Tết: nhà hoa sục tìm kênh tiêu thụ, rục rịch kêu gọi ‘giải cứu’ hoa

Nam Bình

(TBKTSG Online) – Đã bước sang 25 tháng Chạp mà không khí tại các chợ hoa xuân ở TPHCM vẫn khá trầm lắng. Giá những loại hoa quý được ưa chuộng ngày Tết vẫn nằm im không nhúc nhích, trong khi một số loại đang bị giảm mạnh. Nhà vườn, nhà phân phối hoa đang phải tất tả tìm kênh tiêu thụ hoa tết.

Vắng khách, giá hoa rẻ như bèo

Sáng sớm 6-2 (tức 25 tháng Chạp, năm Canh Tý), khu bán hoa tươi tại Chợ Đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức vắng hoe người ra vào. Thỉnh thoảng chỉ có vài khách đến mua lẻ, còn lại, người bán hoa ngồi sửa soạn lại gian hàng, cũng chẳng buồn mời gọi khách.

Bà Xuân, chủ sạp hoa tươi Thanh Xuân tại đây cho biết, sức mua hoa mấy ngày nay chưa thấy “không khí chợ tết” gì cả. Số người mua sỉ để bán lại tại các chợ lẻ không tăng, trong khi khách mua lẻ chỉ có vài người không đáng kể. Theo bà Xuân, thông thường, những ngày cận Tết, các sạp hoa phải tăng cường lao động phục vụ việc kinh doanh, buôn bán. Thế nhưng năm nay, bà Xuân cũng chỉ bố trí vài lao động chính và chưa biết đến lúc nào mới cần thêm người làm.

25 Tết: nhà hoa sục tìm kênh tiêu thụ, rục rịch kêu gọi 'giải cứu' hoa
Vắng khách, giá hoa rẻ nên thương nhân tại Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Thủ Đức như "ngồi trên đống lửa". Ảnh: Nam Bình.

Khảo sát của TBKTSG Online sáng 6-2, giá hoa lay ơn bán cho khách lẻ tại Chợ Đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức chỉ ở mức 15.000 – 20.000 đồng/bó 10 cành. Hoa cúc lưới giá chỉ 15.000 đồng/bó, cát tường 27.000 – 30.000 đồng/bó. Riêng hoa ly có giá cao hơn, ở mức 60.000 – 70.000 đồng/bó. Hoa ly loại nhỏ, trồng trong chậu có giá cao hơn 10.000 đồng/chậu so với ly cành. Nụ tầm xuân cũng được bán với giá chỉ từ 35.000 – 40.000 đồng/bó.

Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10, TPCHM), không khí những ngày qua cũng không mấy nhộn nhịp. Chị Lâm Bội Linh, bán hoa tại chợ hoa này chia sẻ, so với những năm trước, tết năm nay rất đặc biệt với những người bán hoa tại đây. Phần vì nỗi lo chung Covid-19, phần vì hồi hộp, thấp thỏm lo âu trong việc kinh doanh những ngày cận tết. Vì hoa là mặt hàng không thể bảo quản lâu được nên nếu nhập về số lượng lớn, không bán được trong vài ngày là phải bỏ đi.

Còn rất sớm nhưng khu vực bán hoa sỉ tại Chợ Đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức sáng 6-2 (tức ngày 25 tháng Chạp năm Canh Tý) vắng hiu khách. Ảnh: Nam Bình.

Chị Đỗ Tâm, người trồng 35.000 cành lay ơn tại đèo Mimosa  (TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) chia sẻ, chị như đang “ngồi trên đống lửa” vì vườn hoa bát ngát của gia đình đến nay chỉ mới tiêu thụ được khoảng 30%. Trong khi, các mối mua sỉ của chị Tâm cũng đều giảm mua vì e ngại thị trường khó tiêu thụ.

“Nếu như không có dịch Covid-19, giá bán sỉ hoa lay ơn những ngày cận tết có khi lên đến 50.000 – 60.000 đồng, giúp nông dân có lãi khá. Nhưng hiện tại, giá chỉ còn bằng 1/3 mà vẫn không bán được. Giờ chỉ mong người dân sắm tết lưu tâm mua thêm hoa giúp bà con nông dân”, chị Tâm chia sẻ.

Thỉnh thoảng mới có khách mua lẻ. Ảnh: Nam Bình.

Dịch Covid-19 đợt 3 vừa xảy ra khiến chị Tâm bị động trong kế hoạch kinh doanh hoa mùa tết. Tuy vậy, để tìm cách tiêu thụ được phần nào số hoa trong vườn, chị Tâm nhanh chóng tìm thêm nhiều kênh phân phối, ngoài kênh bỏ sỉ như thông thường. Chị bán qua các kênh Facebook, Zalo và nhiều mạng xã hội khác. Khách mua chỉ một bó, chị cũng giao.

Theo chị Tâm, năm nay lượng củ giống bán ra cho các nhà vườn giảm gần một nửa, vì nhiều nhà vườn không dám đầu tư vụ tết. Chưa kể, rất nhiều vườn trồng hoa tại Đà Lạt không kịp cho hoa thu hoạch đúng vụ tết (phải 1 tuần sau tết mới có hoa) nên lượng hoa cung cấp ra thị trường không nhiều. Thế nhưng, khả năng tiêu thụ hết lượng hoa tết hiện có cũng không dễ.

Khắp nơi kêu gọi “giải cứu hoa”

Để hỗ trợ nông dân và các đơn vị kinh doanh hoa trong mùa tết, những ngày qua, cơ quan chức năng nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã có công văn kêu gọi “giải cứu hoa”, hỗ trợ kinh doanh hoa tết cho bà con.

Đại diện Hiệp hội Hoa Đà Lạt thông tin, để tạo điều kiện cho xe chở hoa từ Đà Lạt đến các chợ đầu mối được thuận lợi, nhất là từ thời điểm 25 tháng Chạp trở đi, Hiệp hội đã làm công văn gửi cho các tỉnh, thành tiêu thụ lượng hoa lớn trên cả nước như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng. Ngoài ra, Hiệp hội kêu gọi các đơn vị vận chuyển không tăng giá cước đưa hoa từ Đà Lạt về các tỉnh.

Nụ tầm xuân được bán với giá 35.000 đồng/bó. Ảnh: Nam Bình.

Dẫu vậy, Hiệp hội cũng kêu gọi bà con trồng hoa, thương nhân kinh doanh hoa định giá sản phẩm hợp lý, tích cực bán hoa qua mạng, thực hiện giao hoa tận nơi… để có thể tiêu thụ được hàng trong mùa tết năm nay.
Trước đó, nhiều người xót xa trước thư kêu gọi người tiêu dùng mua hoa đào ủng hộ người trồng hoa của UBND TP Hải Dương. Trong những ngày qua, hàng loạt các địa phương khác cũng có thư ngỏ, kêu gọi người mua hoa hỗ trợ nông dân như UBND TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên kêu gọi “giải cứu” hoa mai, hoa cúc…, UBND huyện Đức Trọng nhờ “giải cứu” lay ơn…

Theo đó, lãnh đạo các địa phương kêu gọi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trực tiếp đến những hộ trồng hoa trên địa bàn để mua hoa về trang trí Tết nhằm kích cầu tiêu thụ hoa, hỗ trợ nông dân vượt qua khó khăn hiện nay.

Khách chọn mua hoa chưng tết. Ảnh: Nam Bình.

Còn tại TPHCM, tối ngày 5-2, UBND TPHCM cũng đã có công văn chấp thuận đề xuất của Sở Công thương về việc hỗ trợ phương tiện vận chuyển hoa phục vụ tết Tân Sửu 2021. TPHCM cho phép các loại xe tải vận chuyển hoa tươi được phép lưu thông vào khu vực nội đô, thời gian từ ngày 6-2 (nhằm ngày 25 tháng Chạp năm Canh Tý) đến hết ngày 11-2, trong khoảng thời gian từ 6 – 7 giờ và từ 21 – 22 giờ.

Hai lộ trình được UBND TPHCM chấp thuận cho xe tải chở hoa tăng cường lưu thông gồm gồm lộ trình 1 từ đường cao tốc TPHCM đến Mai Chí Thọ – Võ Văn Kiệt – Hải thượng Lãn Ông – Học Lạc – Hồng Bàng – Phú Thọ – Lạc Long Quân – Tống Văn Trân – Chợ hoa Đầm Sen và lộ trình 2 từ đường cao tốc TPHCM đến Mai Chí Thọ – Võ Văn Kiệt – Nguyễn Văn Cừ – Lý Thái Tổ – Hồ Thị Kỷ.

Nhiều địa phương cũng miễn phí hoặc hỗ trợ một phần chi phí mặt bằng cho người bán hoa tết như tại Huế, Phú Yên… với kỳ vọng, dù phải tích cực phòng chống dịch Covid-19 nhưng người dân vẫn được đón tết ấm no, đầy đủ, nông dân bán được hoa tết.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới