Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

26-10 5 giây

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

26-10 5 giây

CB

Để kiềm chế giá nhà tăng vọt, New Zealand sẽ cấm người nước ngoài mua các căn nhà hiện có tại nước này. Quốc gia này đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng bất động sản khi lãi suất thấp, nguồn cung hạn chế, số dân nhập cư tăng, đẩy giá nhà tăng vọt lên trung bình 582.000 đô la Mỹ/căn, gấp đôi so với hồi 2008. Theo ước tính của Ngân hàng ANZ thực hiện hồi tháng 2, New Zealand thiếu 60.000 căn nhà và mỗi ngày trôi qua lại thiếu thêm 40 căn nữa.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới