3.660 tỉ đồng mở rộng sân bay Cát Bi
Lê Anh
![]() |
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (đứng thứ tư từ phải qua) bấm nút khởi công mở rộng sân bay Cát Bi ngày 19-3 tại Hải Phòng – Ảnh: Hoàng Long |
(TBKTSG Online) – Để đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng trên các đường bay đến Hải Phòng, ngày 19-3, thành phố Hải Phòng và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã khởi công mở rộng sân bay Cát Bi với số vốn 3.660 tỉ đồng. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành vào năm 2015.
>>> Sân bay Cát Bi sẽ được mở rộng
Theo thông cáo báo chí của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, việc mở rộng sân bay Cát Bi được chia thành 4 hợp phần.
Hợp phần thứ nhất sẽ xây dựng đường cất cánh mới dài 3.050 mét, rộng 45 mét, để tiếp nhận các loại máy bay B777, B747, B767, A321 cất hạ cánh. Hợp phần hai bao gồm việc xây dựng đường lăn, cải tạo đường cất hạ cánh hiện hữu thành đường lăn song song dài 457,4 mét, rộng 23 mét, xây dựng mới đường lăn nối từ đường cất hạ cánh mới vào đường lăn cũ…
Hợp phần thứ ba bao gồm việc xây dựng mới sân đỗ máy bay đảm bảo 8 vị trí đỗ cho máy bay A321 vào giờ cao điểm và nối với sân đỗ hiện tại. Hợp phần thứ tư là xây dựng hệ thống thoát nước, đèn tín hiệu hàng không, đèn chiếu sáng sân đỗ máy bay, tường rào bảo vệ khu bay, đài dẫn đường…
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam được giao xây dựng các hạng mục chính như đường cất hạ cánh, sân đỗ… Dự kiến việc mở rộng sân bay Cát Bi sẽ hoàn thành vào năm 2015. Tổng mức đầu tư cho việc mở rộng sân bay này là 3.660 tỉ đồng, từ nguồn vốn đấu giá quyền sử dụng đất, vốn ngân sách thành phố Hải Phòng và các nguồn vốn khác.
Sau khi hoàn thành việc nâng cấp, sân bay quốc tế Cát Bi sẽ là sân bay cấp 4E (theo mã chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế – ICAO), sản lượng vận chuyển hành khách đạt 2 triệu người/năm (tương đương 800 hành khách/giờ cao điểm); sản lượng vận chuyển hàng hóa 20.000 tấn/năm.
Việc nâng cấp mở rộng sân bay Cát Bi sẽ tạo cơ hội thuận lợi cho việc mở các đường bay trực tiếp từ các nước đến Hải Phòng.
Cùng với hệ thống cảng biển, sân bay và đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, việc vận chuyển hàng hóa và hành khách từ Hải Phòng đi các vùng sẽ rút ngắn được thời gian và chi phí, giúp thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đến với Hải Phòng, đặc biệt là các nhà đầu tư Nhật Bản.
Trước đó, hôm 15-3, Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh cảng hàng không Cát Bi và giao UBND thành phố Hải Phòng quyết định đầu tư khu bay. Đồng thời UBND thành phố Hải Phòng cũng được áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với dự án theo quy hoạch tổng thể giai đoạn 2015 – 2025.
Hôm 11-3, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã ký văn bản đồng ý với đề nghị của UBND tỉnh Gia Lai về đầu tư kéo dài đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ của sân bay Pleiku. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam sẽ phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam và UBND tỉnh Gia Lai nghiên cứu, đề xuất phương án kỹ thuật, nguồn vốn khả thi để nâng cấp, mở rộng hạ tầng tại sân bay Pleiku. Theo website Bộ Giao thông Vận tải |