Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

4 DN sự nghiệp công lập ở Đà Nẵng sẽ cổ phần hóa trong tháng 7

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

4 DN sự nghiệp công lập ở Đà Nẵng sẽ cổ phần hóa trong tháng 7

Nhân Tâm

(TBKTSG Online) – Bốn trong 5 đơn vị sự nghiệp công lập của Đà Nẵng phải thực hiện cổ phần hóa và tổ chức đại hội cổ đông lần thứ 1 ngay trong tháng 7-2018 trong đề án cổ phần hóa của thành phố trong giai đoạn 2016-2020.

Bốn đơn vị này bao gồm Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng, Công ty Quản lý cầu đường Đà Nẵng, Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng và Công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng.

4 DN sự nghiệp công lập ở Đà Nẵng sẽ cổ phần hóa trong tháng 7
Nhân viên Công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng đang làm việc trên đường 2-9, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Ảnh: Nhân Tâm. 

Thông tin này được Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Miên cho biết tại Hội nghị triển khai sắp xếp, đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập được tổ chức chiều nay (24-4). Ông Miên cho biết đơn vị thứ 5 là Trung tâm vi mạch (trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông) sẽ được cổ phần hóa từ nay đến 2020 sau khi có quyết định từ Thủ tướng Chính phủ. Trong giai đoạn 2021-2025 Đà Nẵng sẽ có thêm 7 đơn vị sự nghiệp công lập nữa cổ phần hóa.

Được biết, từ tháng 10-2016, Thủ tướng đã đồng ý chuyển 4 đơn vị sự nghiệp công lập này thành công ty cổ phần trong giai đoạn 2016 – 2020. Tuy nhiên đến nay chưa thực hiện được do còn nhiều vướng mắc, bao gồm tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước để xác định tỷ lệ vốn nhà nước cần nắm giữ khi cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp nêu trên.

Ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng, cho biết đến 2021 thành phố sẽ giảm 2.000 người hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2018. Bên cạnh đó, cũng trong giai đoạn này sẽ sắp xếp lại 49 đơn vị sự nghiệp công lập để đến năm 2021 chỉ còn 21 đơn vị, chủ yếu của các ngành giáo dục, y tế, văn hóa thể thao và nông nghiệp phát triển nông thôn.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ TP Đà Nẵng, năm 1997 Đà Nẵng có 285 đơn vị sự nghiệp công lập với 9.353 lao động. Đến năm 2017, Đà Nẵng có 409 đơn vị sự nghiệp công lập với 22.065 lao động, trong đó, ngành giáo dục chiếm 61%, cơ sở y tế 9%, văn hóa và thể thao 7,6%…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới