Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

5 tỉ đồng hỗ trợ người lái xe lôi chuyển nghề

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

5 tỉ đồng hỗ trợ người lái xe lôi chuyển nghề

Nhiều người chạy xe lôi rất khó khăn khi phải đổi nghề kiếm sống vì đã lớn tuổi và không có vốn liếng. Ảnh: TMB

(TBKTSG Online) – Chiều ngày 14-10, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Thanh Mẫn đã quyết định mức tối đa cho vay ưu đãi cho mỗi người chạy xe lôi, xe ba gác chuyển đổi nghề là 10 triệu đồng.  

Tính ra tổng số tiền cho vay ưu đãi nói trên là hơn 5 tỉ đồng. Đồng thời, các lao động có nhu cầu học nghề lái xe ô tô bằng B2 sẽ được hỗ trợ tiền học nghề, số tiền hỗ trợ cụ thể sẽ được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ quyết định vào kỳ họp cuối tháng 11 năm 2008.            

Theo báo cáo các sở, ngành, hiện nay, có 120 lao động xe lôi, xe ba gác đăng ký học nghề lái xe ô tô bằng B2; 514 người đã nhận tiền hỗ trợ (mỗi người được hỗ trợ 1,5 triều đồng); con các lao động hành nghề xe lôi, xe ba gác được giảm 50% học phí và tiền xây dựng đối với hộ bình thường và 100% đối với các hộ nghèo.  

HUỲNH BIỂN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới