Thứ Tư, 17/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

52.803 DN ngừng hoạt động trong 6 tháng, tăng bất thường

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

52.803 DN ngừng hoạt động trong 6 tháng, tăng bất thường

Thùy Dung

(TBKTSG Online) – Dù tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao nhưng số doanh nghiệp rời khỏi thị trường tăng đột biến, lên tới 52.803 doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm nay, tăng 34,7% so với cùng kỳ năm trước. Số việc làm mới tạo ra trong nửa đầu năm vì thế cũng giảm đi so với cùng kỳ năm trước. Đây là mảng tối trong bức tranh kinh tế 6 tháng đầu năm nay.

52.803 DN ngừng hoạt động trong 6 tháng, tăng bất thường
Doanh nghiệp ngừng hoạt động tăng đột biến. Ảnh chỉ có tính minh họa: TL

Theo Báo cáo kinh tế vĩ mô quí 2-2018 của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) công bố ngày hôm nay 11-7, tổng số doanh nghiệp thành lập mới trong nửa đầu năm 2018 chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước, tăng 5,3%, đạt gần 65.000 doanh nghiệp.

Tổng số vốn đăng ký là gần 650.000 tỉ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2017. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 10,1 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, quí 2-2018 chứng kiến lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động tăng đột biến so với cùng kỳ năm 2017, tăng tới 75,7% (31.668 so với 18.039 doanh nghiệp). Tính chung nửa đầu năm 2018, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động là 52.803 doanh nghiệp, tăng 34,7% so với cùng kỳ năm trước.

Theo ông Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng VEPR, số doanh nghiệp rời khỏi thị trường tăng đột biến là mặt tối của bức tranh kinh tế nửa đầu năm.

Giống với quí 1, quy mô việc làm tạo mới trong quí 2 tiếp tục suy giảm so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, có hơn 283.000 việc làm mới được tạo thêm trong quí 2-2018, thấp hơn tới 15,7% so với quí 2-2017.

“Số việc làm tạo mới giảm đi trong khi kinh tế vẫn tăng trưởng tích cực tiếp tục đặt dấu hỏi về chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế”, theo báo cáo của VEPR.

Xét theo thành phần kinh tế, tăng trưởng lao động ở khu vực FDI 6 tháng đầu năm 2018 đạt 3,5%, giảm so với cùng kỳ các năm trước (2016: 8,9%, 2017: 6,6%). Trong khi đó, số lao động làm việc trong khu vực ngoài Nhà nước đã tăng trở lại ở mức 3,5% trong nửa đầu năm 2018, sau khi suy giảm 0,5% vào cùng kỳ năm 2017. Thực tế này dường như cho thấy khu vực ngoài quốc doanh đang dần lấy lại tầm quan trọng của mình, trong khi khu vực FDI ngày càng có mức độ tự động hóa cao nên sử dụng lượng lao động ngày càng giảm.

Mời đọc thêm:

10 doanh nghiệp thành lập mới thì có 6 ra đi

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới