Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

600 người tố cáo, 200 tỉ đồng bị ‘thổi bay’ theo sàn Coolcat

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

600 người tố cáo, 200 tỉ đồng bị ‘thổi bay’ theo sàn Coolcat

Lê Anh – Chánh Trung

(KTSG Online) – Công an TPHCM đã tiếp nhận 600 đơn tố cáo của người dân về sàn giao dịch Coolcat có dấu hiệu lừa đảo với tổng số tiền 200 tỉ đồng.

600 người tố cáo, 200 tỉ đồng bị 'thổi bay' theo sàn Coolcat
“Sàn tài chính ảo” Coolcat với những lời quảng cáo hấp dẫn đã khiến nhiều người có nguy cơ mất hàng trăm tỉ đồng. Ảnh chụp màn hình: Chánh Trung


Chiều 28-4, UBND TPHCM đã họp báo về tình hình trật tự, an toàn xã hội trong 4 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn thành phố.

Thông tin về vụ việc nhiều người  sập sàn giao dịch Coolcat, ông Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TPHCM cho biết, đến nay Công an thành phố đã tiếp nhận 600 đơn tố cáo của người dân về sàn giao dịch Coolcat có dấu hiệu lừa đảo với tổng số tiền ước tính khoảng 200 tỉ đồng.

Qua xác minh ban đầu cho thấy các nạn nhân tố cáo bị lừa đảo khoảng trên dưới 200 tỉ đồng.

Phó giám đốc công an TPHCM cho biết, hiện nay cơ quan điều tra vẫn đang tiếp nhận đơn tố cáo. Tội phạm trên không gian mạng rất phức tạp vì có sự ẩn danh để xác định được những đối tượng nào tham gia thì cần phải có thời gian điều tra.

Coolcat được quảng cáo là nền tảng giao dịch bảo hiểm vốn đầu tiên tại Việt Nam. Sàn giao dịch này thực hiện các giao dịch vàng, đô la Mỹ, bitcoin, giao dịch dự đoán giá ngắn hạn và được quảng cáo là được ủy quyền và quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán Bahamas.

Các chuyên gia cho biết để thu hút người tham gia các chủ sàn, nhà môi giới liên tục đăng tải các hình ảnh, video quảng cáo trên YouTube, Facebook… và thành lập hàng chục hội nhóm trên Zalo, Facebook (có hội nhóm lên tới hàng ngàn thành viên) để quảng cáo cho hoạt động này.

Trên thực tế, nhiều nhà đầu tư sẽ được hưởng lãi suất như cam kết. Tuy nhiên, cái mà họ nhận được chỉ là các điểm ảo được ghi nhận trên tài khoản, người chơi chỉ được quy đổi thành tiền đồng Việt Nam một lượng rất nhỏ, hoặc không quy đổi được.

Các hội nhóm có nhà đầu tư không rút được tiền sẽ bị xóa đi và các đối tượng tiếp tục lập các hội nhóm khác để lôi kéo các nhà đầu tư mới.

Coolcat tự nêu là công ty duy nhất bảo hiểm 100% vốn giao dịch ở Việt Nam nên “an toàn tuyệt đối, không sợ thua lỗ”. Coolcat có 2 website chính là https://www.coolcat.com.vn và https://coolcatvietnam.com (các trang này hiện không thể truy cập). Chỉ cần người chơi vào đó và tải phần mềm Coolcat vào điện thoại di động, đăng nhập bằng số điện thoại của mình là có thể bắt đầu chơi.

Theo tìm hiểu của KTSG Online, sở dĩ sàn Coolcat thu hút người chơi vì lợi nhuận cao, và được quảng bá dù giao dịch thua vẫn được bảo hiểm 100% vốn. Theo đó người chơi tải phần mềm Coolcat vào điện thoại sau đó đăng nhập bằng số điện thoại cá nhân. Mỗi người được cấp một mã số (ID) riêng, công việc của người chơi là ngồi bấm dự đoán giá Bitcoin hay giá vàng lên hoặc xuống. Nếu đoán thắng thì nhận được 73% tiền thắng. Trong trường hợp thua lỗ 6 lệnh liên tiếp và gửi yêu cầu đến bên bảo hiểm của sàn thì sẽ nhận lại 100% số tiền người chơi đã thua trước đó. Tức khi giao dịch thắng người chơi sẽ nhận được tiền và khi thua hoàn toàn không mất tiền.

Khi đầu tư vào Coolcat, nhà đầu tư sẽ có thu nhập từ 2 nguồn chính là thu nhập khi giao dịch và nhận hoa hồng đại lý. Nạp tiền vào và giao dịch người chơi sẽ có lợi nhuận sau mỗi lần giao dịch khi thắng.

Khi giao dịch trên ứng dụng (app) này, nếu người chơi thắng sẽ nhận được 73% tiền thắng, đóng 10% phí giao dịch với sàn và 15% đóng phí bảo hiểm. Coolcat đưa ra 6 gói bảo hiểm với mức phí từ 54 đô la đến 9.146 đô la (1,26 – 210 triệu đồng). Chẳng hạn khi mua gói bảo hiểm có phí 210 triệu đồng, mỗi ngày nhà đầu tư sẽ nhận lãi từ 3,3 – 9,7 triệu đồng.

Bên cạnh đó khi tham gia Coolcat người chơi khi giới thiệu được thành viên mới tham gia cũng sẽ nhận được tiền hoa hồng mà không cần bỏ tiền để đầu tư. Khi tuyến dưới của người chơi nạp tiền vào tài khoản lần đầu tiên thì người chơi sẽ nhận được 80.000 ngàn đồng tiền hoa hồng. Và khi tài khoản của tuyến dưới có số dư thì mỗi ngày tuyến trên cũng sẽ tiếp tục nhận 0,2% hoa hồng.

Theo cơ quan công an, sàn Coolcat còn cho phép người chơi thực hiện giao dịch cá cược trên sàn, mỗi người chơi có từ 30 giây để tiến hành cá cược và chọn số tiền giao dịch. Đặt lệnh tăng (Xanh) hoặc giảm (Đỏ) theo tỷ giá của các đồng tiền ảo, vàng… sau 30 giây sẽ có kết quả. Nếu dự đoán đúng, người chơi sẽ được hưởng từ 70-90% số tiền đặt cược ngược lại sẽ mất toàn bộ số tiền đó. Cách chơi này giống cách chơi cờ bạc tài xỉu hết sức nguy hiểm.

Vào ngày 15-4-2021, tức sau hơn 6 tháng hoạt động sàn Coolcat bị sập khi website không thể truy cập, ứng dụng không hoạt động còn những nhà môi giới thì “biến mất”. Hàng trăm người hốt hoảng trước khi cơ không thể lấy lại được tiền nên đã gởi đơn tố cáo đến cơ quan Công an.

Mời xem thêm:

Người chơi điêu đứng khi sàn ‘ảo’ Coolcat sập thật

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới