Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

7 tháng, nhập siêu vượt 3 tỉ đô la Mỹ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

7 tháng, nhập siêu vượt 3 tỉ đô la Mỹ

Hùng Lê

(TBKTSG Online) – Nhập siêu cả nước tháng 7 là khoảng 300 triệu đô la Mỹ, nâng cán cân thương mại cả nước trong 7 tháng đầu năm nay thâm hụt đến 3,08 tỉ đô la Mỹ, bằng 2,7% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, theo Tổng cục Thống kê.

7 tháng, nhập siêu vượt 3 tỉ đô la Mỹ
Máy móc, thiết bị, phụ tùng,… là nhóm mặt hàng mà nước ta nhập với giá trị lớn nhất, dẫn đến nhập siêu tăng cao trong 7 tháng đầu năm nay – Ảnh minh họa: Quốc Hùng

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 7 ước đạt 17,5 tỉ đô la Mỹ, giảm 1,7% so với tháng trước. Trong khi đó, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu của tháng 7 đạt 17,8 tỉ đô la Mỹ, dẫn đến bị thâm hụt đến 300 triệu đô la Mỹ.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, gần như tháng nào Việt Nam cũng bị thâm hụt thương mại, dẫn đến nhập siêu tăng lên cao. Điều này hoàn toàn ngược chiều với kết quả của cả năm 2016 khi gần như tháng nào cũng xuất siêu, giúp xuất siêu cả năm lên đến hàng tỉ đô la Mỹ.

Cụ thể theo cơ quan thống kê, tính chung trong 7 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 233,5 tỉ đô la Mỹ. Trong đó, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 115,2 tỉ đô la Mỹ, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 32,2 tỉ đô la Mỹ, tăng 14,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 83 tỉ đô la Mỹ, tăng 20,3%.

Trong khi đó, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu cùng thời gian trên ước tính đạt 118,3 tỉ đô la Mỹ, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 46,9 tỉ đô la Mỹ, tăng 18,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 71,4 tỉ đô la Mỹ, tăng 28,1%.

Trong 7 tháng đầu năm nay Việt nam nhập siêu 3,08 tỉ đô la Mỹ, bằng 2,7% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 14,77 tỉ đô la Mỹ; ngược lại khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 11,69 tỉ đô la Mỹ. Như vậy, kết quả dẫn đến nhập siêu này tiếp tục là từ khu vực doanh nghiệp trong nước.  

Về thị trường nhập khẩu 7 tháng đầu năm nay, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 31,7 tỉ đô la Mỹ, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, Việt Nam chỉ nhập siêu từ nước này 16,2 tỉ đô la Mỹ, lớn thứ 2, sau Hàn Quốc.

Cùng thời gian trên, Việt Nam nhập khẩu hàng hóa từ xứ sở kim chi đạt khoảng 26,7 tỉ đô la Mỹ, tăng 50,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là thị trường nhập khẩu lớn thứ hai của Việt Nam, nhưng lại là thị trường nhập siêu nhiều nhất lên đến 19,1 tỉ đô la Mỹ.

Kế tiếp là thị trường ASEAN đạt 16 tỉ đô la Mỹ, tăng 19,7%; Nhật Bản đạt 9,2 tỉ đô la Mỹ, tăng 11,6%; EU đạt 6,8 tỉ đô la Mỹ, tăng 14,8%; Mỹ đạt 5,5 tỉ đô la Mỹ, tăng 22,7%.

Ở chiều ngược lại, theo cơ quan thống kê, hiện Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch 7 tháng đạt 23,4 tỉ đô la Mỹ, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, trong 7 tháng qua, Việt Nam xuất siêu sang Mỹ 17,9 tỉ đô la Mỹ. Tiếp đến là EU đạt kim ngạch xuất khẩu 21,5 tỉ đô la Mỹ, tăng 12,8%; Trung Quốc đạt 15,5 tỉ đô la Mỹ, tăng 42,6%; ASEAN đạt 12,3 tỉ đô la Mỹ, tăng 27,1%; Nhật Bản đạt 9,6 tỉ đô la Mỹ, tăng 20,6%; Hàn Quốc đạt 7,6 tỉ đô la Mỹ, tăng 26,4%.

Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng phục vụ sản xuất tăng cao so với cùng kỳ năm trước như máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 21,4 tỉ đô la Mỹ, tăng 37,4%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 19,2 tỉ đô la Mỹ, tăng 27,4%; điện thoại và linh kiện đạt 7,3 tỉ đô la Mỹ, tăng 30,6%; sắt thép đạt 5,2 tỉ đô la Mỹ, tăng 16,7% (lượng giảm 18,6%)…

Ở chiều ngược lại, số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu điện thoại và linh kiện đạt 22,6 tỉ đô la Mỹ, tăng 15%; dệt may đạt 14,2 tỉ đô la Mỹ, tăng 8,1%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 13,6 tỉ đô la Mỹ, tăng 43,3%; giày, dép đạt 8,4 tỉ đô la Mỹ, tăng 12,9%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 6,9 tỉ đô la Mỹ, tăng 29,5%; thủy sản đạt 4,3 tỉ đô la Mỹ, tăng 18,1%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 4,3 tỉ đô la Mỹ, tăng 12,4%,…


Mời đọc thêm:

>>> Đầu năm 2017, nhập siêu quay trở lại

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới