Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

8 tỉnh miền Trung liên kết thúc đẩy du lịch

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

8 tỉnh miền Trung liên kết thúc đẩy du lịch

Thoa Nguyễn

8 tỉnh miền Trung liên kết thúc đẩy du lịch
Năm du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung bộ sẽ được tổ chức gắn với Festival Huế 2012 Ảnh TL

(TBKTSG Online) – Với chủ đề “du lịch di sản”, năm du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung bộ- Huế 2012 sẽ được tổ chức với sự tham dự của 8 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, gồm chuỗi các hoạt động diễn ra trong suốt năm 2012.

Tại cuộc họp báo về năm du lịch quốc gia 2012 tổ chức ở Hà Nội ngày 23-11, ban tổ chức cho biết, việc kết hợp năm du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung bộ với Festival Huế 2012 sẽ tạo điểm nhấn trong các hoạt động thúc đẩy, quảng bá thu hút khách du lịch đến với Việt Nam.

Theo đó, các sản phẩm kết nối tuyến các kinh đô cổ Việt Nam, kết nối điểm du lịch các tỉnh trong khu vực Trung bộ và kết nối các điểm đến trong nước, các khu vực có lượng khách quốc tế lớn sẽ được ưu tiên tập trung đầu tư, khai thác.

Với hệ thống các di sản thế giới được UNESCO công nhận như Thành nhà Hồ (Thanh Hóa), Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng (Quảng Bình), di tích cố đô Huế và Nhã nhạc cung đình Huế (Thừa Thiên – Huế), di tích Mỹ Sơn và phố cổ Hội An (Quảng Nam), Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thừa Thiên – Huế, ông Phan Tiến Dũng cho biết Thừa Thiên Huế và các tỉnh khác sẽ đặc biệt chú trọng tới sản phẩm du lịch văn hóa, tâm linh dựa trên các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể.

Ngoài ra, các sản phẩm du lịch làng nghề cũng sẽ được ưu tiên phát triển với các làng nghề đúc đồng, vẽ tranh, hoa giấy Thanh Tiên, đan tre Bao La, cầu ngói Thanh Toàn. Du lịch ẩm thực, du lịch MICE (du lịch kết hợp hội thảo, hội nghị, khen thưởng), du lịch mua sắm… cũng sẽ được đẩy mạnh

Khu vực Bắc Trung bộ có hơn 1.200 km đường biên giới với Lào và hệ thống các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính, các khu kinh tế cửa khẩu, chợ vùng biên như Nà Mèo (Thanh Hóa), Nậm Cắn (Nghệ An), Cầu Treo (Hà Tĩnh), Cha Lo (Quảng Bình), Lao Bảo (Quảng Trị)… Theo đó, năm du lịch quốc gia 2012 được dự báo sẽ phát huy lợi thế đặc biệt của các địa phương trong kết nối du lịch với các quốc gia láng giềng trong khu vực. Việt Nam sẽ cùng các quốc gia rà soát, đánh giá và tiếp tục triển khai những cam kết song phương, đa phương về du lịch, liên kết phát triển sản phẩm du lịch trên đường xuyên Á.

Các hoạt động trong năm du lịch quốc gia 2012 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức tại TP Huế

1. Duyên dáng Việt Nam năm 2012, ngày 24, 25-3

2. Giải Việt dã Báo Tiền phong, ngày 25, 26-3

3. Chương trình doanh nhân Việt Nam với văn hóa di sản dân tộc, ngày 6 đến 8-4

4. Liên hoan ẩm thực miền Trung, tháng 5

5. Chương trình Sao mai điểm hẹn, tháng 6, 7, 8

6. Liên hoan nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam, tháng 5

7. Giải Cờ vua quốc tế Đông Nam Á ngày 10 đến 20-6

8. Liên hoan sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc, tháng 7

9. Giải võ cổ truyền toàn quốc, ngày 20 đến 27-8

10. Giải quần vợt quốc tế U18, ngày 1 đến ngày 5-9

11. Liên hoan hợp xướng quốc tế lần thứ II tại Việt Nam, ngày 12 đến 16-12

Các hoạt động do tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức:

1. Chương trình khởi động năm du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung Bộ-Huế 2012 (từ ngày 30-1 đến hết 6-2)

2. Lễ khai mạc năm du lịch quốc gia và Festival Huế 2012, tối ngày 7-4 tại quảng trường Ngọ Môn, TP Huế

3. Lễ hội Phật đản và lễ hội hoa đăng Huế 2012, từ ngày 4 đến 6-5

4. Chương trình khám phá biểm và đầm phá Thừa Thiên Huế, tháng 5-2012

5. Lễ hội điện Huệ Nam, tháng 8-2012 tại TP Huế, thị xã Hương Trà, xã Hương Thủy

6. Chương trình khai thác sản phẩm du lịch trong mưa, tháng 10-2012

7. Chương trình phát triển sản phẩm du lịch

8. Chương trình xúc tiến quảng bá du lịch

9. Lễ bế mạc năm du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung bộ, bàn giao cờ luân lưu tổ chức năm du lịch quốc gia 2013 cho TP Hải Phòng, tháng 12-2012, tại khu công viên tượng đài Quang Trung, TP Huế

Ngoài ra còn có các hoạt động khác do các tỉnh thành phố tham gia năm du lịch quốc gia tổ chức từ tháng 4 đến hết năm 2012.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới