Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

94 người thiệt mạng vì động đất mới, Nepal lo dư chấn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

94 người thiệt mạng vì động đất mới, Nepal lo dư chấn

Phúc Minh

94 người thiệt mạng vì động đất mới, Nepal lo dư chấn
Những căn nhà đổ nát, xiêu vẹo sau trận động đất thứ hai tại Nepal. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Tính đến hết ngày 13-5, trận động đất 7,4 độ richter ngày 12-5 tại Nepal đã khiến ít nhất 94 người thiệt mạng và 1.926 người bị thương. Bộ Nội vụ Nepal dự báo số thương vong còn tăng khi lực lượng cứu hộ tiếp cận các vùng xa xôi hẻo lánh.

Nhiều nhà cửa, công trình bị suy yếu từ trận động đất 7,8 độ richter ngày 25-4 đã sụp đổ hoàn toàn trong trận động đất mới này.

Hiện, chưa có số liệu cụ thể về thiệt hại kinh tế từ trận động đất mới.

Trận động đất ngày 25-4 ước tính khiến Nepal mất gần 10 tỉ đô la Mỹ – gần một nửa tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này – và chi phí tái thiết sau trận động đất này ước tính hơn 5 tỉ đô la Mỹ. Trong khi đó, Nepal là nước nghèo với thu nhập bình quân đầu người chỉ hơn 1.000 đô la Mỹ/năm.

Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ báo cáo có khoảng 20 cơn dư chấn kể từ ngày 12-5 đến nay. Các chấn động cũng được cảm nhận tại Ấn Độ – nơi có 17 người thiệt mạng vì trận động đất mới tại Nepal – và Tây Tạng.

Sau hai trận động đất 7,8 và 7,4 độ richter trong vòng chưa đầy một tháng và hàng chục cơn dư chấn, hàng ngàn người Nepal cương quyết không quay về nhà mà dựng lều trại ngoài đường và nơi công cộng, gây áp lực lớn về vệ sinh cũng như nguy cơ bệnh dịch.

Mấy tuần qua, chính phủ Nepal và các cơ quan viện trợ phải chật vật cung cấp thực phẩm, nước uống và lều bạt cho các nạn nhân động đất vì điều kiện thời tiết xấu và khó tiếp cận các khu vực hẻo lánh, hiểm trở.

Ông Sudarshan Shrestha thuộc Tổ chức viện trợ quốc tế Save The Children cho biết mùa mưa sắp tới sẽ khiến công tác cứu hộ thêm phần khó khăn. Mùa mưa tại Nepal thường bắt đầu vào tháng 6, gây tuyết lở và lũ lụt.

Tuần rồi, Liên hiệp quốc (LHQ) thông báo nhận được 22 triệu/415 triệu đô la Mỹ cần có để viện trợ khẩn cấp cho người dân Nepal sau trận động đất ngày 12-5. Quan chức LHQ tại Nepal Jamie McGoldrick nhấn mạnh hoạt động quyên góp cho các nỗ lực nhân đạo giúp Nepal cần được tăng cường mạnh mẽ.

Tối ngày 13-5, Reuters đưa tin nhà chức trách đã xác định được vị trí trực thăng quân sự UH-1Y Huey của Mỹ mất tích khi đang chở 6 lính thủy đánh bộ và 2 nhân viên cứu hộ Nepal nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Đọc thêm:

>> Ít nhất 50 người thiệt mạng trong trận động đất mới tại Nepal

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới