Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Ả rập Saudi không cắt sản lượng, giá dầu lại giảm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Ả rập Saudi không cắt sản lượng, giá dầu lại giảm

Chánh Tài

Ả rập Saudi không cắt sản lượng, giá dầu lại giảm
Bộ trưởng Dầu mỏ Ả rập Saudi Ali Al-Naimi nói chuyện tại một hội nghị năng lượng ở TP Houston, Mỹ ngày 23-2. Ảnh: AP

(TBKTSG Online) – Giá dầu quốc tế giao sau giảm 4% sau khi Bộ trưởng Dầu mỏ Ả rập Saudi Ali Al-Naimi bác bỏ khả năng cắt giảm sản lượng dầu.

Chốt phiên giao dịch ngày 23-2 vào sáng nay 24-2 giờ Việt Nam, giá dầu Brent tại thị trường London giảm 1,42 đô la Mỹ xuống còn 33,27 đô la Mỹ/thùng, còn giá dầu Tây Texas (WTI) tại thị trường New York giảm 1,52 đô la Mỹ, còn mức 31,87 đô la Mỹ/thùng. Trong phiên giao dịch sáng nay 24-2, giá dầu Brent lẫn Tây Texas vẫn đang giao dịch kém tích cực với giá giảm nhẹ so với mức đóng cửa hôm trước.

Hãng tin Reuters cho biết ngày 23-2, phát biểu tại một hội nghị năng lượng ở TP Houston, Mỹ, ông Ali Al-Naimi nói Ả rập Saudi sẽ theo đuổi đàm phán đóng băng sản lượng chứ không cắt giảm sản lượng vì thiếu sự tin tưởng giữa các nước sản xuất dầu mỏ lớn. Ông nói: “Không nhiều nước sẵn sàng thực hiện cắt giảm sản lượng. Cho dù họ nói sẽ cắt giảm nhưng họ sẽ không thực hiện”.

Trong khi đó, hãng tin nhà nước Iran ISNA dẫn lời Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Zanganeh nói đề xuất đóng băng sản lượng là “chuyện nực cười” vì một số nước láng giềng đã tăng sản lượng dầu lên 10 triệu thùng/ngày trong khi sản lượng dầu của Iran chỉ 1 triệu thùng/ngày.

Ước tính sản lượng dầu toàn cầu dư thừa từ đến 1 đến 2 triệu thùng/ngày, vì vậy các nhà phân tích và giới đầu tư vẫn nghi ngờ về khả năng dư thừa nguồn cung sẽ giảm xuống khi các nước sản xuất dầu mỏ lớn đóng băng sản lượng.

Nhà phân tích Dominic Haywood ở Công ty tư vấn năng lượng Energy Aspects (Anh) nói: “Nếu họ đóng băng sản lượng ở mức của tháng 1-2016, thời điểm mà nguồn cung dầu dư thừa 1 triệu thùng/ngày, thì tình trạng dư thừa nguồn cung vẫn kéo dài”.

Trong một diễn biến khác, ngày 23-2, Viện Xăng dầu Mỹ (API) cho biết lượng dầu tồn kho ở Mỹ tăng thêm 7,1 triệu thùng trong tuần trước lên mức 506,2 triệu thùng, vượt xa mức dự báo của các nhà phân tích.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới