Thứ Ba, 16/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Ai Cập ấn định ngày trưng cầu dân ý hiến pháp

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Ai Cập ấn định ngày trưng cầu dân ý hiến pháp

Phúc Minh

Ai Cập ấn định ngày trưng cầu dân ý hiến pháp
Tổng thống lâm thời Ai Cập Atly Mansour. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Tổng thống lâm thời Ai Cập Atly Mansour ngày 14-12 tuyên bố thời gian tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về hiến pháp sửa đổi được ấn định vào ngày 14 và 15-1-2014.

>> Ai Cập soạn thảo hiến pháp thứ 4 kể từ năm 2010

Ông Mansour kêu gọi các lực lượng phản đối dự thảo hiến pháp sửa đổi từ bỏ ảo tưởng chia rẽ sự ổn định của đất nước để tham gia vào tiến trình trưng cầu dân ý.

Ngày 3-12, Ủy ban sửa đổi Hiến pháp mở rộng gồm 50 thành viên đại diện cho nhiều tầng lớp xã hội, chính trị và tôn giáo tại Ai Câp đã biểu quyết thông qua dự thảo hiến pháp sửa đổi.

Theo giới phân tích, dự thảo hiến pháp sửa đổi đảm bảo được quyền cơ bản của người dân, quyền tự do cũng như sự phân quyền giữa các cơ quan hành pháp, lập pháp và tư pháp. Dự thảo hiến pháp sửa đổi được thông qua sẽ mở đường cho các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội theo lộ trình chính trị được công bố sau khi quân đội đình chỉ hiến pháp hiện tại và phế truất Tổng thống Mohamed Mursi vào đầu tháng 7-2013.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới