Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Ai Cập: Nổ trụ sở cảnh sát, hơn 130 người bị thương

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Ai Cập: Nổ trụ sở cảnh sát, hơn 130 người bị thương

Phúc Minh

Một phần của trụ sở cảnh sát bị hư hại sau vụ nổ. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Một vụ nổ lớn tại trụ sở cảnh sát ở thành phố Mansoura, Ai Cập, sáng ngày 24-12, khiến 14 người chết và hơn 130 người khác bị thương – bao gồm 2 quan chức an ninh hàng đầu của thành phố Mansoura.

Vụ nổ làm sập một phần trụ sở cảnh sát và khiến cửa kính của các tòa nhà xung quanh vỡ tan. Người ta có thể cảm nhận được tác động của vụ nổ trong vòng bán kính 20km.

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ nổ. Theo nguồn tin an ninh, đây có thể là vụ đánh bom xe hơi nhưng chưa rõ có phải là vụ tấn công tự sát hay không.

Các cuộc tấn công vào binh sĩ và cảnh sát Ai Cập tăng mạnh từ khi quân đội lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi vào tháng 7-2013. Hầu hết cuộc tấn công đều xảy ra tại Sinai, giáp biên giới với Israel và dải Gaza của Palestine, với khoảng 200 binh sĩ thiệt mạng.

Cách đây 2 tuần, Ai Cập xảy ra vụ nổ xe chở nhiên liệu tại Kafr el-Zayat, cách thủ đô Cairo khoảng 80km, khiến 14 người chết.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới