Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Ai Cập sẽ trưng cầu dân ý về hiến pháp mới

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Ai Cập sẽ trưng cầu dân ý về hiến pháp mới

Phúc Minh

Ai Cập sẽ trưng cầu dân ý về hiến pháp mới
Tổng thống Ai Cập Mohammed Morsi ấn định ngày 15-12 sẽ trưng cầu dân ý toàn quốc về bản hiến pháp mới. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Tổng thống Ai Cập Mohammed Morsi ấn định ngày 15-12 sẽ trưng cầu dân ý trên toàn quốc về bản hiến pháp mới gây tranh cãi và làm phát sinh nhiều cuộc biểu tình quy mô lớn.

Sáng ngày 1-12, hàng ngàn người Hồi giáo biểu tình khắp Ai Cập để ủng hộ ông Morsi và dự thảo hiến pháp mới. Cuộc biểu tình này do đảng Huynh đệ Hồi giáo của ông Morsi kêu gọi. Dự thảo hiến pháp mới vẫn giữ nguyên những nguyên tắc của luật Hồi giáo.

Cùng ngày, hàng ngàn người tiếp tục biểu tình tại quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo ngày thứ 9 liên tiếp để chống lại tổng thống và dự thảo hiến pháp mới. Những người biểu tình hô vang khẩu hiệu: “Tự do” và "Từ bỏ dự thảo hiến pháp”.

Trước đó, Ủy ban soạn thảo hiến pháp (DCP) với 85 thành viên là người Hồi giáo (15 thành viên khác thuộc lực lượng Thiên Chúa giáo và tự do đã rút lui) vội vã thông qua 230 điều trong bản dự thảo hiến pháp trước khi tòa án ra phán quyết giải thể ủy ban này vào ngày 2-12.

(theo VOA)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới