Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

AIA hỗ trợ khởi nghiệp tại Việt Nam

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

AIA hỗ trợ khởi nghiệp tại Việt Nam

Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp với tên gọi “AIA Accelerator” đã được tập đoàn AIA lần đầu tiên giới thiệu tại Việt Nam. Chương trình do tập đoàn AIA hợp tác với Nest – một tổ chức đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tại Hồng Kông (Nest) phối hợp thực hiện, tập trung vào công nghệ y tế kỹ thuật số chăm sóc sức khỏe và các thiết bị chăm sóc sức khỏe có thể đeo được.

Sau khi ra mắt thành công giai đoạn 1 vào cuối năm 2014, tám dự án khởi nghiệp đến từ Hồng Kông và Mỹ đã được cộng đồng các nhà đầu tư đón nhận và cấp vốn, trong đó có một thỏa thuận 2 triệu đô la Mỹ dành cho một bệnh viện tại Philippines về các thiết bị chi phí thấp có thể dự đoán việc té ngã ở người cao tuổi.

Giai đoạn 2 này sẽ nhận hồ sơ cho đến hết ngày 9-10-2015. Theo đó, tập đoàn AIA dự kiến sẽ cùng với Nest lựa chọn tối đa tám dự án khởi nghiệp. Trong 12 tuần thực hiện, doanh nghiệp có dự án khởi nghiệp được lựa chọn sẽ được cử ngưởi làm việc tại Hồng Kông trong môi trường hỗ trợ cao nhất từ các doanh nhân và các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu để phát triển ý tưởng kinh doanh của mình. Chương trình được bắt đầu từ ngày 16-11-2015 và sẽ kết thúc bằng sự kiện triển lãm cùng với thuyết trình cho các nhà đầu tư vào tháng 3 – 2016. Các doanh nghiệp quan tâm có thể nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: f6s.com/aiaacceleratorpoweredbynest/apply.

Được biết, chương trình “AIA Accelerator” hướng tới việc tạo cơ hội cho những doanh nghiệp với những giải pháp khởi nghiệp sáng tạo có thể định hình tương lai của ngành bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe. Chương trình có sự tham gia của các nhà tài trợ như Amazon, Công viên Khoa học và Công nghệ Hồng Kông, InvestHK, KPMG và Microsoft với mục tiêu tạo ra một hệ thống hỗ trợ toàn diện cho các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Chia sẻ về “AIA Accelerator”, ông Wayne Besant, Tổng giám đốc AIA Việt Nam, cho biết: “AIA luôn quan tâm và hỗ trợ các công ty khởi nghiệp có nhiều ý tưởng mới, đặc biệt là những doanh nghiệp có sáng kiến đột phá về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe để góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân. Đây là một phần quan trọng trong nỗ lực của AIA để gắn kết nhiều hơn với cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam, bắt kịp với xu hướng đột phá của thị trường để từ đó AIA có thể sáng tạo và phát triển những sản phẩm và dịch vụ mới cho khách hàng”.

AIA Việt Nam là Công ty Bảo hiểm nhân thọ 100% vốn của tập đoàn AIA. Chính thức hoạt động tại Việt Nam từ tháng 2-2000, đến nay, AIA Việt Nam đã thiết lập được hệ thống hơn 130 văn phòng tại 53 tỉnh, thành trên toàn quốc và đang phục vụ hơn 510.000 khách hàng. Tính đến hết tháng 8- 2015, AIA Việt Nam đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho hơn 280.000 trường hợp với tổng số tiền gần 1.870 tỉ đồng.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới