Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Ấn Độ muốn đưa các đoàn khách MICE lớn đến Đà Nẵng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Ấn Độ muốn đưa các đoàn khách MICE lớn đến Đà Nẵng

Nhân Tâm

(TBKTSG Online) – Mạng lưới các đại lý MICE Ấn Độ (NIMA) và Hiệp hội Du lịch và Lữ hành Andhra (TTAA) cùng Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng (DTA) ngày 22-8 đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác du lịch.

Ấn Độ muốn đưa các đoàn khách MICE lớn đến Đà Nẵng
Mạng lưới các đại lý MICE Ấn Độ (NIMA) và Hiệp hội Du lịch và Lữ hành Andhra (TTAA) cùng Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng (DTA) hôm nay, 22-8 đã kí biên bản ghi nhớ hợp tác du lịch. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Theo MOU này, NIMA và TTAA hỗ trợ quảng bá các sản phẩm MICE (du lịch kết hợp hội thảo, hội nghị và sự kiện) của Đà Nẵng đến cộng đồng doanh nghiệp tại Ấn Độ. Ông K. Vijay Mohan, Chủ tịch TTAA, cho biết tđơ vị này sẵn sàng hỗ trợ ngành du lịch Đà Nẵng tổ chức các buổi roadshow quy mô lớn tại Ấn Độ, cụ thể là tại New Dehli với số lượng lên đến hàng trăm doanh nghiệp tham gia.

Ông Mohan cũng chia sẻ ông cùng các công ty lữ hành, công ty chuyên về MICE khảo sát thị trường Việt Nam và thấy rằng Đà Nẵng phù hợp cho các đoàn khách MICE đông người từ Ấn Độ. Ông cũng sẽ tìm hiểu thêm cơ sở vật chất tại đây, cụ thể là Ariyana Convention Center – nơi tổ chức nhiều sự kiện MICE quốc tế.

Trong khi đó, ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch DTA, đề nghị hai bên có những bước hợp tác cụ thể để đưa khách từ Ấn Độ, đặc biệt là Mumbai, đến Đà Nẵng, sau khi đã đến Hà Nội và TPHCM và ngược lại, khuyến khích khách từ Đà Nẵng đi tour Ấn Độ.

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, tiết lộ: “Chúng tôi đang chuẩn bị xây thêm một số trung tâm hội nghị từ 700-2.000 chỗ, vị trí bên cạnh những cơ sở hiện tại”. Vì vậy, Đà Nẵng có đầy đủ điều kiện để tiếp các đoàn MICE từ Ấn Độ, từ các đường bay cho đến tàu biển và cơ sở vật chất.

Để có thể làm được điều này, ông Mohan và ông Bình đồng ý cần sớm xúc tiến mở đường bay trực tiếp từ Mumbai/New Delhi đến Đà Nẵng bên cạnh 2 đường bay thẳng từ TPHCM và Hà Nội đến New Delhi. Ông Bình cho biết thêm trong năm tới Trung tâm xúc tiến Du lịch Đà Nẵng cùng Sở Du lịch Đà Nẵng phối hợp cùng doanh nghiệp xúc tiến nhiều hơn thị trường Ấn Độ.

Được biết, cuối tháng 7 vừa qua, đoàn doanh nghiệp Đà Nẵng cùng Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng đã thực hiện chương trình xúc tiến du lịch Ấn Độ. Một buổi hội thảo Giới thiệu du lịch Đà Nẵng đã được tại Mumbai, thu hút hơn 100 doanh nghiệp Ấn Độ.

Ngay sau sự kiện này, đã có doanh nghiệp “thăm dò” thị trường Đà Nẵng bằng cách tổ chức một đám cưới tại đây và đưa 800 khách từ Ấn Độ sang dự.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới