Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Ấn Độ muốn kéo khách Việt đi tour tâm linh, sức khỏe

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Ấn Độ muốn kéo khách Việt đi tour tâm linh, sức khỏe

Đào Loan

Ấn Độ muốn kéo khách Việt đi tour tâm linh, sức khỏe
Một chương trình biểu diễn văn nghệ trong chương trình giới thiệu du lịch tâm linh, sức khỏe và y tế của Ấn Độ tại TPHCM – Ảnh: Đào Loan

(TBKTSG Online) – Ngày 13-1, du lịch Ấn Độ đã có buổi giới thiệu tiềm năng du lịch nước này tại TPHCM, với mong muốn thu hút thêm nhiều người Việt sang Ấn Độ đi tour tâm linh, sức khỏe và y tế.

Sự kiện trên do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TPHCM (VCCI TPHCM) cùng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TPHCM tổ chức. Trong chương trình này, Ấn Độ giới thiệu sản phẩm du lịch y tế, chăm sóc sức khỏe và tour hành hương, đặc biệt là tour đến các di tích Phật giáo bằng tàu hỏa.

"Chúng tôi muốn chào đón thêm nhiều du khách từ Việt Nam. Hiện nay, điều kiện đi lại cho khách Việt Nam đến Ấn Độ rất dễ dàng. Du khách có thể làm thủ tục xin thị thực tại nhà thông qua thị thực điện tử hay có thể xin ngay tại cửa khẩu", ông R K Suman, Trợ lý giám đốc Văn phòng du lịch Ấn Độ tại Singapore nói.

Ông Võ Tân Thành, Giám đốc VCCI TPHCM, cho biết trong vài năm gần đây, lượng khách du lịch qua lại hai nước đang tăng trưởng tốt. Với chiều từ Ấn Độ sang Việt Nam, vào năm 2010 chỉ có 16.000 lượt khách nhưng đến năm ngoái đã có 60.000 lượt. Lượng khách Việt Nam sang Ấn Độ cũng đã đạt trên 12.000 lượt vào năm ngoái.

"Nhiều người Việt Nam sang Ấn Độ theo tour hành hương, nhưng tôi cho rằng sản phẩm du lịch sức khỏe, y tế cũng rất tiềm năng vì Ấn Độ có thế mạnh về dịch vụ này", ông Thành nói. Ước tính, có ba triệu lượt khách quốc tế đến Ấn Độ du lịch kết hợp chữa bệnh trong năm 2016.

TPHCM sẽ sang Ấn Độ quảng bá du lịch

Trong sự kiện giới thiệu du lịch Ấn Độ tại TPHCM, ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, cho biết vào tháng 2-2017, Sở Du lịch thành phố sẽ cùng một số doanh nghiệp tham gia hội chợ du lịch tại thành phố Mumbai và tổ chức chương trình quảng bá du lịch TPHCM tại thủ đô New Delhi.

"Ngày càng nhiều người Ấn sang du lịch TPHCM. Năm qua, chúng tôi đón được 46.000 lượt khách. Ấn Độ là một thị trường còn nhiều tiềm năng. Chúng tôi sẽ thực hiện các chương trình tiếp thị và phát triển dịch vụ để thu hút khách", ông Vũ nói.

Theo ông, Sở Du lịch sẽ chú trọng đến việc phát triển nhà hàng phục vụ khách du lịch Ấn Độ.

 

 

Đọc thêm:

Xin chào Ấn Độ

Tour đặc biệt đi Ấn Độ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới