Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Ấn Độ: Xuất khẩu gạo sẽ đạt 7 triệu tấn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Ấn Độ: Xuất khẩu gạo sẽ đạt 7 triệu tấn

Chánh Tài

Ấn Độ: Xuất khẩu gạo sẽ đạt 7 triệu tấn
Sản lượng gạo xuất khẩu của Ấn Độ trong niên vụ 2011-2012 sẽ tăng lên mức 7 triệu tấn. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Cơ quan xếp hạng tín dụng CRISIL (Ấn Độ) ngày 12-12 đưa ra báo cáo cho biết sản lượng gạo xuất khẩu của Ấn Độ trong niên vụ 2011-2012 sẽ tăng lên mức 7 triệu tấn, so với mức 2,2 triệu tấn trong niên vụ 2010-2011.

CRISIL cho rằng việc Ấn Độ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo phi basmati (non- basmati ) cùng với triển vọng vụ mùa bội thu trong năm tới sẽ giúp lượng gạo xuất khẩu tăng mạnh.

Thị phần xuất khẩu gạo của Ấn Độ được dự báo sẽ tăng từ mức 7% lên mức 21% trong niên vụ tới. 12 tháng tới sẽ là khoảng thời gian hoạt động tất bật của các nhà máy xay gạo của Ấn Độ

Mùa  mưa với lượng mưa dồi dào ở các bang trồng lúa sẽ giúp Ấn Độ nâng sản lượng sản gạo lên 100 triệu tấn trong niên vụ 2011-2012, tăng 6% so với năm ngoái.

Theo Bộ Nông nghiệp Ấn Độ, trong niên vụ 2010-2011, Ấn Độ đã sản xuất được 95,3 triệu tấn gạo. Ấn Độ đang đặt mục tiêu sản xuất 102 triệu tấn gạo vào năm sau.

Giám đốc  CRISIL, ông Gurpreet Chhatwal, cho rằng việc chính phủ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo phi basmati từ tháng 9-2011 sẽ giúp các nhà xuất khẩu gạo thu về thêm 2 tỉ đô la Mỹ doanh thu xuất khẩu gạo trong năm sau. Ngoài ra, sản lượng gạo được dự báo giảm ở các nước xuất khẩu gạo như Thái Lan và Pakistan sẽ ủng hộ cho các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ. Việc đồng rupee Ấn Độ rớt giá mạnh so với đô la Mỹ cũng là yếu tố hỗ trợ xuất khẩu gạo vì giúp giá gạo của Ấn Độ cạnh tranh hơn.

(Theo Money Control, MSN)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới