Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

An Giang có thêm nhà máy chế biến thủy sản   

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

An Giang có thêm nhà máy chế biến thủy sản   

Các quan chức Bộ Quốc phòng, tỉnh An Giang, Hà Tây và đại diện các công ty liên kết trong lễ động thổ khởi công xây dựng nhà máy – Ảnh: LÊ HOÀNG VŨ

(TBKTSG Online) – Công ty cổ phần Cửu Long– Thái Sơn vừa khởi công xây dựng một nhà máy chế biến thủy sản tại huyện Châu Phú, An Giang.

Nhà máy tọa lạc trên diện tích 4,5 héc ta, có tổng vốn đầu tư 558 tỉ đồng với công suất chế biến khoảng 252.000 tấn cá nguyên liệu/năm. Dự kiến vào tháng 10-2008, nhà máy sẽ đi vào hoạt động ở giai đoạn một, thu hút khoảng 4.000 lao động; và ở giai đoạn hai cũng sẽ thu hút thêm một số lượng lao động tương đương.  

Nhà máy sản xuất theo quy trình khép kín từ khâu chăn nuôi (xây dựng vùng nuôi cá nguyên liệu riêng) cho đến chế biến thủy sản xuất khẩu, với sự hợp tác của các đối tác Singapore và Ả Rập Saudi.

Dự kiến, mặt hàng xuất khẩu chính sẽ là cá tra phi lê, nhắm đến thị trường Liên bang Nga, các nước Đông Âu và khối cộng đồng các quốc gia độc lập SNG.

Công ty cổ phần Cửu Long – Thái Sơn là sự hợp tác giữa năm công ty, gồm Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Cửu Long (Long Xuyên), Công ty Thái Sơn thuộc Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga (Bộ Quốc phòng), Công ty TNHH Thắng Sơn (Hà Tây), Công ty Interocean Foods PTE (Singapore) và Công ty Quwat Albahr For Trading (Ả Rập Saudi).   

LÊ HOÀNG VŨ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới