Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

An Giang thu mua tạm trữ gần 10.000 tấn gạo

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

An Giang thu mua tạm trữ gần 10.000 tấn gạo

Bốn công ty chủ lực trong thu mua lúa, gạo tạm trữ của An Giang đã triển khai mua lúa gạo tạm trữ kể từ ngày 10-7 (quyết định của Chính phủ là mua từ 15-7) và hiện đã mua tạm trữ gần 10.000 tấn gạo.

>>Tiền Giang triển khai thu mua lúa tạm trữ

Từ tác động của việc triển khai thu mua lúa gạo tạm trữ, giá lúa thường trong tỉnh đang có chiều hướng tăng. Giá lúa thường được các doanh nghiệp mua từ 3.400 – 3.600 đồng/kg (tăng 100 – 200 đồng/kg), giống lúa thơm Jasmine được mua từ 5.200 – 5.400 đồng/kg.

Khó khăn lớn nhất hiện nay là chất lượng lúa vụ hè thu ở các địa phương trong tỉnh thấp, do chất lượng giống. Ngoài ra, nông dân thu hoạch vào thời điểm mưa nhiều, rất khó bảo quản, tồn trữ, và gạo lại đạt chất lượng không cao cho xuất khẩu.

Điều này đã gây khó khăn cho doanh nghiệp trong thu mua, dự trữ, chờ bán và xuất khẩu. Vào thời điểm hiện nay, nông dân trong tỉnh đã thu hoạch được trên 65.000 héc ta lúa hè thu trà lúa sớm, trong điều kiện thời tiết còn khô ráo. Đáng lo ngại là diện lúa thu hoạch đại trà sẽ vào thời điểm mưa nhiều, có thể ảnh hưởng tới chất lượng lúa, gạo.

Theo TTXVN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới