Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Anh chuẩn bị chích vaccine Covid-19 cho 3 triệu học sinh

Thiện Khang

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Bộ Y tế Anh đang chuẩn bị triển khai chích vaccine ngừa Covid-19 cho 3 triệu học sinh trung học thuộc lứa tuổi từ 12 đến 15, học sinh sẽ được chích một liều vaccine Pfizer. Tuy nhiên, việc chích vaccine này phải được phụ huynh đồng ý.

Chính phủ Anh sắp triển khai chích vaccine ngừa Covid-19 cho học sinh tuổi trung học. Ảnh: Getty Images

Tuy luật pháp Anh có quy định trẻ em dưới 16 không được xem là có đủ khả năng để quyết định về các vấn đề thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ của chúng, ví dụ như có toàn quyền quyết định về việc mình có muốn chích vaccine hay không. Tuy nhiên, vẫn có một phán quyết khác của toà án quy định, trẻ dưới 16 tuổi có đủ khả năng quyết định về chăm sóc sức khoẻ của mình với điều kiện “đã thông hiểu một cách đầy đủ” về vấn đề liên quan, chẳng hạn như chích vaccine Covid-19.

Do đó, trẻ có quyền yêu cầu được chích dù cha mẹ không đồng ý, với điều kiện là trước đó trẻ phải nhận được sự tư vấn bởi một bác sĩ. Nhưng, theo nhận định của giới chuyên môn, khả năng “làm trái ý cha mẹ” này là khá hiếm đối với lứa tuổi 12, được xem là còn non nớt, nhưng có thể khá phổ biến ở lứa tuổi 15 vốn già dặn hơn.

Theo các nghiên cứu của Anh và nhiều nước tiên tiến, phần lớn trẻ em nhiễm Covid-19 đều không có triệu chứng, hoặc có triệu chứng nhẹ như sốt nhẹ, mệt mỏi và ho hen.

Nhưng đối với một số trẻ có bệnh nền thì nhiều khả năng bệnh tình trở nên trầm trọng, gọi là Hội chứng viêm đa hệ thống (multisystem inflammatory syndrome) gây nguy hiểm đến tính mạng.

Một nghiên cứu mới nhất của ba trường đại học hàng đầu của Anh là University College London, University of York và University of Liverpool, cho thấy trong tổng số 3.105 trẻ em chết vì các nguyên nhân trong năm đầu có dịch ở Anh, chỉ có 25 trẻ (chiếm 0,8%) là chết vì nhiễm Covid-19.

Trong số trẻ tử vong, thì độ tuổi dưới 18 tuổi là cao hơn so với trẻ ở các lứa tuổi nhỏ hơn. Điều này cho thấy sức độc hại của virus tăng theo với tuổi tác. Nhóm trẻ gốc châu Á và trẻ da đen có tỷ lệ tử vong cao hơn so với trẻ da trắng. Dù vậy, nhìn chung tỷ lệ tử vong vì Covid-19 ở trẻ em là cực thấp.

Mới đây trong kỳ họp của Hiệp hội Y khoa Hoàng gia Anh Quốc, nữ giáo sư Sarah Gilbert đã tuyên bố  rằng:”Rồi đây Covid dần sẽ trở thành một loại cúm thông thường”.

Giáo sư Sarah Gilbert, 59 tuổi, là người có công rất lớn trong việc bào chế ra loại vaccine phổ biến nhất thế giới hiện nay là Oxford-AstraZeneca. Bà đã được Nữ hoàng Anh phong tặng tước hiệu cao quý “Dame Commander of the Order of the British Empire (DBE)” vì những đóng góp rất quan trọng vào công cuộc phòng chống dịch Covid-19.

Theo bà Gilbert, “virus SARS-CoV-2 cũng chẳng có còn nơi nào khác để giúp chúng biến đổi hầu tránh khỏi bị tiêu diệt bởi hệ miễn dịch, nhưng chúng vẫn là loại bệnh rất dễ lây lan. Một khi đã lây lan khắp các cộng đồng dân cư trong một quốc gia, chúng sẽ dần giảm độc lực và trở nên tương tự như virus corona H1N1 gây bệnh cúm thông thường.

Loài người đã và đang sống chung với 4 dòng virus corona mà ít ai trong chúng ta biết điều đó, đối với virus SARS-CoV-2 thì rồi cũng sẽ thế thôi. Vấn đề chỉ là chừng nào đạt đến điều đó và chúng ta sẽ có giải pháp gì để đối phó trong thời gian từ nay đến lúc đó”.

Nhiều nhà dịch tễ học và khoa học gia nổi tiếng thế giới cùng có chung nhận định với nữ giáo sư Gilbert về việc loài người sẽ phải tập sống chung với virus SARS-CoV-2 cũng như đã sống chung được virus corona H1N1 gây bệnh cúm mùa. Suốt một thế kỷ nay, loài người không thể tiêu diệt được các loài virus gây hại nên đành phải “sống chung với lũ”. Ngoài ra, với cơ chế miễn dịch kỳ diệu của cơ thể con người, các loài virus gây bệnh nguy hiểm ngày xưa không còn có thể tự tung tự tác làm chết vô số người như khi chúng mới xuất hiện.

Vào đầu thế kỷ 20, bệnh cúm Tây Ban Nha (Spanish flu) năm 1918  là một trong những đại dịch nguy hiểm nhất trong lịch sử. Dịch bệnh đã lây nhiễm cho khoảng 500 triệu người trên toàn thế giới (khoảng một phần ba dân số lúc đó) và khiến 50 triệu người tử vong chỉ trong 3 đợt bùng phát mạnh giữa năm 1918 và 1919. Vào thời kỳ đó, hệ miễn dịch cơ thể chưa biết cách chống trả sự tấn công của loại virus chưa hề biết này nên số người tử vong cúm là rất cao. Nhưng sau khi lây nhiễm khắp thế giới, con người dần thích ứng được. Hiện thời, virus cúm Tây Ban Nha đã giảm độc lực xuống còn chỉ bằng 1% độc lực  nguyên thuỷ và trở thành cúm mùa thông thường, không còn nguy hại như xưa.

Theo DailyMail

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới