Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Anh: sinh viên biểu tình phản đối dự luật tăng phí đại học  

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Anh: sinh viên biểu tình phản đối dự luật tăng phí đại học  

Phúc Minh  

Sinh viên biểu tình đụng độ với cảnh sát. Ảnh: PA

(TBKTSG Online) – Quốc hội Anh thông qua dự luật tăng học phí đại học với 323 phiếu ủng hộ và 302 phiếu chống. Theo đó, mức trần học phí đại học tại Anh sẽ tăng từ 3.200 bảng/năm lên 9.000 bảng/năm.  

Cuộc bỏ phiếu này được xem là thử nghiệm lớn nhất với liên minh chính phủ cầm quyền kể từ khi nắm quyền.  

Trong khi Quốc hội tranh luận nóng bỏng và biểu quyết về dự luật cải cách học phí, một số lượng lớn sinh viên Anh biểu tình bên ngoài tòa nhà Quốc hội.

Các sinh viên cố gắng vượt qua hàng rào của cảnh sát dẫn đến đụng độ giữa hai bên.

Sinh viên biểu tình ném áp phích, đốt hình nộm… khiến một số cảnh sát bị thương phải đưa vào bệnh viện điều trị. Một số sinh viên đã bị cảnh sát bắt giữ.

Thời gian qua, nhiều cuộc biểu tình của sinh viên đã xảy ra tại Anh.

(theo BBC)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới