Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

“Anh tài” Fintech 2019: Xếp hạng tín nhiệm và vay ngang hàng lên ngôi

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

“Anh tài” Fintech 2019: Xếp hạng tín nhiệm và vay ngang hàng lên ngôi

Dũng Nguyễn

(TBKTSG Online) – Vượt qua hơn 208 hồ sơ dự tuyển từ 28 công ty quốc gia, Cuộc thi Thử thách sáng tạo cùng công nghệ tài chính Việt Nam 2019 (Fintech Challenge Vietnam – FCV 2019) do Ngân hàng Nhà nước tổ chức, đã gọi tên 6 “anh tài Fintech”, nhờ khả năng thay đổi cơ bản phương thức giao dịch trong lĩnh vực tài chính của Việt Nam trong tương lai.

Ngày 8-11-2019, Ban tổ chức cuộc thi FCV đã công bố những tên tuổi dành chiến thắng trong cuộc thi FCV 2019. Đây là chương trình do Ngân hàng Nhà nước tổ chức với sự hỗ trợ của Dự án Sáng kiến hỗ trợ khu vực tư nhân vùng Mekong (Mekong Business Initiative – MBI), dự án do Chính phủ Úc và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ. Ban Giám khảo gồm 5 thành viên từ Ngân hàng Nhà nước, ADB, Worldbank và các đối tác của Chương trình.

“Anh tài” Fintech 2019: Xếp hạng tín nhiệm và vay ngang hàng lên ngôi
16 đội Fintech tham gia trình diễn.

FCV được chia thành 2 nhóm đối tượng ứng viên tham gia dự thi. Trong đó, nhóm 1 là các công ty Fintech đã phát triển giải pháp và cung ứng sản phẩm ra thị trường (Mature Fintech company) và nhóm 2 là các công ty Fintech khởi nghiệp (Early-stage Fintech company).

Mục tiêu của nhóm 1 là tìm các giải pháp có tính thiết thực đang được triển khai thực tế, giải quyết được các vấn đề do cuộc thi đề ra, trong khi nhóm 2 là tìm kiếm các mô hình kinh doanh đang trong giai đoạn sơ khai nhưng có ý tưởng tốt và có khả năng triển khai thực tế ra thị trường. Ba công ty ở giai đoạn đầu và 3 công ty ở giai đoạn phát triển sẽ giành được số tiền thưởng trị giá tổng cộng 55.000 đô la Mỹ.

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh trao 2 giải nhất cho Trusting Social và Kilimo Finance. Nguồn: NHNN.

Kết quả năm nay cho thấy 6 “anh tài” fintech được điểm danh gồm Trusting Socical, Tookitaki và Interloan (nhóm 1) và Kilimo, Staple và Touchless ID (Nhóm 2).

Giải nhất thuộc về Trusting Social, hệ thống thành lập từ năm 2013, sử dụng khoa học dữ liệu và trí tuệ nhận nhân tạo để đánh giá điểm tín dụng cá nhân (sở hữu nguồn dữ liệu điểm tín dụng lớn nhất tại khu vực châu Á). Xếp vị trí thứ 2 là Tookitaki, được thành lập năm 2014 (có văn phòng ở Mỹ, Singapore và Ấn Độ), là một công ty an ninh mạng cung cấp giải pháp giúp giám sát giao dịch và quản lý việc tuân thủ quy định dựa trên công nghệ học máy (machine learning) cho các khách hàng trong ngành tài chính. Xếp vị trí thứ 3 là Interloan, nền tảng cho vay ngang hàng (p2p lending) của Việt Nam, cung cấp giải pháp cho vay ứng lương với nhân viên của các doanh nghiệp hợp tác với nền tảng này và cơ hội đầu tư vi mô.

Ở nhóm 2, được đánh giá cao nhất là Kilimo Finance, cho phép các ngân hàng hỗ trợ tài chính cho ngành nông nghiệp bằng cách biến kiến thức tài chính nông nghiệp thành những sản phẩm cho vay hấp dẫn; tiếp theo là Staple có khả năng đọc, diễn giải và trích xuất những dữ liệu có cấu trúc từ các tài liệu kinh doanh, giúp số hóa dữ liệu, chuyển đổi dữ liệu doanh nghiệp thành dữ liệu có cấu trúc; cuối cùng là Touchless ID, cung ứng giải pháp xác thực sinh trắc học để nhận diện người dùng di động qua vân tay hoặc ảnh.

Như vậy, ở cuộc thi năm nay, 2 nền tảng Việt Nam được đánh giá cao là xếp hạng tín nhiệm cá nhân (để vay vốn) và cho vay ngang hàng. Đây đều là những vấn đề nóng được thảo luận nhiều trong thời gian qua, đặc biệt là câu chuyện tín dụng đen “núp bóng” các nền tảng vay trực tuyến đang nở rộ.

Trong cuộc thi năm ngoái, fintech đạt giải nhất là Weezi Digital, cung cấp giải pháp xác thực điện tử (eKYC). Tiếp theo là KIU Global (Việt Nam), cung cấp giải pháp giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ tạo ra dữ liệu, để vay vốn ngân hàng dễ hơn. Xếp thứ 3 là WeCash (Trung Quốc), cung cấp giải pháp xếp hạng tín nhiệm từ nhiều nguồn để cho vay dưới chuẩn.

Ban Tổ chức FCV 2019 cho biết năm nay nhận được tổng cộng 208 bộ hồ sơ dự tuyển của các công ty đến từ 28 quốc gia (trong đó có 167 công ty Fintech nước ngoài và 41 Công ty Fintech Việt Nam), cuối cùng được rút gọn thành 60 công ty Fintech tham gia vòng chung kết, rồi lựa chọn 16 ứng viên trình diễn tại Ngày trình diễn giải pháp công nghệ. Trong năm ngoái, số lượng đăng ký tham gia chỉ là 141 công ty.

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh cho rằng, đây là thời điểm thích hợp với những điều kiện hết sức thuận lợi có thể giúp hệ thống tài chính – ngân hàng Việt Nam có bước chuyển mình, nhanh chóng bắt kịp với tốc độ và trình độ phát triển của hệ thống tài chính – ngân hàng tiên tiến trên thế giới. "Thông qua Diễn đàn Fintech 2019, chúng tôi mong muốn được tiếp tục hỗ trợ cho sự phát triển của Hệ sinh thái Fintech tại Việt Nam”, ông Kim Anh nói.

Ông Nguyễn Kim Anh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Fintech phát biểu tại sự kiện.

Đánh giá về FCV 2019, ông Eric Sidgwick, Giám đốc Quốc gia, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) nhận định: “FCV là dấu hiệu tích cực cho việc phổ cập tài chính và tài chính số tại Việt Nam. Những công nghệ mới có tiềm năng rất lớn trong việc tăng cường tiếp cận tài chính cho các nhóm đối tượng chưa có hoặc ít có điều kiện tiếp cận dich vụ ngân hàng, đồng thời tăng cường tính hiệu quả và an ninh tài chính tại một thị trường đang phát triển nhanh chóng như Việt Nam”.

Đánh giá chung của Ban tổ chức cho biết các hồ sơ tham dự năm nay đều tập trung vào giải quyết các vấn đề trọng tâm được Ban Tổ chức đặt ra, bao gồm: Dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu sử dụng trí tuệ nhân tạo, tiếp cận dịch vụ tài chính, an ninh mạng và những lĩnh vực ưu tiên của Ngân hàng Nhà nước.

Nhiều ý kiến đánh giá cho rằng hầu hết các ý tưởng, giải pháp của 16 đội thi chung kết đều được các ngân hàng, đối tác đánh giá phù hợp với yêu cầu của thị trường và có khả năng ứng dụng vào thực tiễn ngay sau khi kết thúc cuộc thi.

Chủ đề cuộc thi FCV năm nay là “Hỗ trợ chuyển đổi số của các tổ chức tín dụng hướng tới nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng – tài chính tại Việt Nam” với 11 vấn đề trọng tâm, trong đó bao gồm 4 vấn đề trong lĩnh vực Dữ liệu lớn và Phân tích dữ liệu sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, 4 vấn đề trong lĩnh vực Tài chính toàn diện và 3 vấn đề trong lĩnh vực An ninh mạng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới