Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Áo đề xuất áp thuế quảng cáo cao nhất EU với Google, Facebook

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Áo đề xuất áp thuế quảng cáo cao nhất EU với Google, Facebook

NL

Ngày 3-4, Áo đề xuất đánh thuế các nhà mạng Internet như Google hay Facebook với mức 5% tổng thu nhập từ hoạt động quảng cáo kỹ thuật số của họ, cao hơn mức các nước khác trong EU đang có ý định áp dụng. Thủ tướng Áo cho biết việc áp thuế trên nhằm ngăn chặn "sự gian lận" của các "gã khổng lồ" Internet, theo TTXVN.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới