Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

ASEAN tìm cách thống nhất về đào tạo nghề

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

ASEAN tìm cách thống nhất về đào tạo nghề

Thái Ngọc

ASEAN tìm cách thống nhất về đào tạo nghề
Cộng đồng Kinh tế ASEAN sẽ là một thị trường lao động của hơn 600 triệu dân. Ảnh: Thái Ngọc

(TBKTSG Online) – Ngày ra đời của Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) đã đến gần song giáo dục nghề nghiệp ở các quốc gia trong khu vực còn chưa thống nhất về chất lượng, thiếu cán bộ quản lý có chuyên môn cao và thiếu đội ngũ giáo viên dạy nghề. 

Ông Nguyễn Thanh Hòa, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH), đã nhận định như thế tại buổi hội thảo, đối thoại chính sách khu vực về nhân lực đào tạo nghề trong ngày 22-4, tại Hà Nội.

Hội thảo được Bộ LĐ-TB-XH phối hợp cùng với Ban thư ký ASEAN và Tổ chức Hợp tác phát triển Đức tổ chức và nằm trong chương trình hợp tác khu vực về cải cách đào tạo nhân sự cho lĩnh vực đào tạo nghề (RECOTVET).

Tham gia hội thảo còn có đại diện của các nước trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Philippines, Myanmar, Campuchia, Lào… và một số tổ chức quốc tế.

Hội thảo được tổ chức nhằm tăng cường hợp tác khu vực, nâng cao chất lượng và thống nhất hệ thống đào tạo nghề ở Đông Nam Á trước việc Cộng đồng kinh tế ASEAN sẽ được hình thành trong năm nay.

Khi chính thức hình thành, AEC không chỉ mang lại sự tự do trao đổi hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, mà còn có đội ngũ lao động, chuyên gia tự do dịch chuyển giữa các nước thành viên. Do đó, một thị trường lao động chung của khu vực sẽ hình thành với hơn 600 triệu dân, đòi hỏi sự tương đồng về chất lượng, thích nghi của người lao động giữa các quốc gia thành viên. 

Trong ngày hôm nay (22-4), đối thoại RECOTVET trao đổi về các vấn đề hội nhập khu vực, kinh tế và nhân sự cho công tác đào tạo nghề.

Ngày mai (23-4), hội nghị sẽ bàn đến khung tiêu chuẩn chung cho nhân sự ngành đào tạo nghề, thách thức và cơ hội của việc thực hiện khung tham chiếu trình độ ASEAN, thông lệ quốc gia và khu vực cho trình độ nhân sự đào tạo nghề.

Mời xem thêm

Cộng đồng kinh tế ASEAN sẽ ra đời vào 2015

Liệu lao động ASEAN có đổ bộ vào Việt Nam?

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới