Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Bão số 11 gây thiệt hại 1.500 tỉ đồng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Bão số 11 gây thiệt hại 1.500 tỉ đồng

Văn Nam – Thanh Hải

Bão số 11 gây thiệt hại 1.500 tỉ đồng
Đến chiều tối ngày 16 -10 vẫn còn hàng trăm xã ở các tỉnh miền Trung bị cắt điện – Ảnh: Việt Hà

(TBKTSG Online) – Bão số 11 đã gây thiệt hại cho các tỉnh thành miền Trung gồm Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng khoảng 1.500 tỉ đồng.

Theo bản thống kê thiệt hại do các địa phương báo cáo tại buổi làm việc của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 16-10 với các địa phương, Đà Nẵng thiệt hại nặng nhất gần 870 tỉ đồng, Quảng Nam 490 tỉ đồng, Thừa Thiên Huế 75 tỉ đồng và Quảng Ngãi 65 tỉ đồng. 

Theo báo cáo thống kê sơ bộ của các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, bão số 11 đã làm 3 người chết, 49 người bị thương; làm sập 333 ngôi nhà và tốc mái hơn 11.800 ngôi nhà khác. Trong đó, hai địa phương bị nặng là Quảng Nam với 180 nhà bị sập và hơn 5.000 ngôi nhà bị tốc mái, thành phố Đà Nẵng bị sập 122 ngôi nhà và có gần 5.450 ngôi nhà bị tốc mái.

Mưa bão cũng đã làm ngập, hư hỏng hơn hàng ngàn héc ta lúa, hoa màu và cây công nghiệp, cây xanh; đồng thời gây thiệt hại nhiều trong các lĩnh vực giáo dục, thủy sản, giao thông, điện lực, viễn thông.

Cụ thể, mưa lớn liên tục trong hai ngày 15 và 16-10 đã nhấn chìm hàng ngàn ngôi nhà tại các huyện Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa và Minh Hóa của tỉnh Quảng Bình. Đặc biệt ở các xã Văn Hóa, Châu Hóa ở huyện Tuyên Hóa thì gần như 100% nhà bị ngập sâu từ 1-2 mét khiến người dân lên trần, mái nhà chống chọi với lũ.

Trung tâm du lịch quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng ở huyện Bố Trạch đã bị cô lập hoàn toàn do nước dâng quá nhanh.

Theo thông báo do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) gởi TBKTSG Online tối 16-10, hiện vẫn còn nhiều xã chưa có điện như xã Sơn Thủy, Xuân Thủy, Trường Thủy, Phú Thủy (huyện Lệ Thủy), xã Quảng Trường, Quảng Liên, Cảnh Hóa, Phù Hóa, Nhà máy xi măng Thanh Trường, Xí nghiệp bao bì Cosevco (huyện Quảng Trạch).

Tại Quảng Trị vẫn còn 28 xã bị mất điện. Tại Đà Nẵng đã khôi phục cấp điện cho 6/7 quận huyện. Hiện nay mặt hàng máy phát điện đang bán rất chạy tại Đà Nẵng do dự kiến đến 20-10 nguồn cung điện mới khôi phục được 100%. Còn tại Quảng Nam công suất khôi phục cấp điện mới chỉ đạt 38% và dự kiến đến cuối ngày 19-10 tới mới khôi phục khoảng 97% công suất.

Ngoài ra, do bão lũ liên tục nên tại Nghệ An có 15 đường dây trung áp, 611 trạm biến áp bị sự cố, làm mất điện 64 xã với 68.600 khách hàng. Các khu vực bị ảnh hưởng gồm thị xã Cửa Lò, thành phố Vinh, các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Anh Sơn, Đô Lương.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới