Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Ba cặp cửa khẩu phụ ở Lạng Sơn vẫn chưa mở cửa trở lại

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Ba cặp cửa khẩu phụ ở Lạng Sơn vẫn chưa mở cửa trở lại

Lê Thanh Hiền

(TBKTSG Online) – Theo cổng thông tin điện tử chinhphu.vn đưa tin vào lúc 9 giờ 20 phút ngày 1-7, ba cặp cửa khẩu phụ ở Lạng Sơn là Bình Nghi – Bình Nghi Quan, Na Hình – Kéo Ái và Pò Nhùng – Dầu Ái chính thức khôi phục hoạt động thông quan, xuất nhập khẩu bắt đầu từ hôm nay. Tuy nhiên thông tin từ cộng tác viên báo TBKTSG Online tại Lạng Sơn cho biết, thực tế 3 cặp cửa khẩu trên vẫn chưa mở lại hoạt động trở lại.

Đội lái xe chuyên trách cửa khẩu Lạng Sơn sẽ bị giải thể

Lạng Sơn thành lập tổ giám sát việc vận chuyển đưa hàng qua biên giới

Ba cặp cửa khẩu phụ ở Lạng Sơn vẫn chưa mở cửa trở lại
Ngày 1-7, cửa khẩu Cốc Nam vẫn hoạt động bình thường. Ảnh: Lê Thanh Hiền

Trả lời phỏng vấn của cộng tác viên TBKTSG Online, bà Đào Thu Lan, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn khẳng định, đến sáng nay (1-7), các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua 3 cửa khẩu Bình Nghi – Bình Nghi Quan, Na Hình – Kéo Ái và Pò Nhùng – Dầu Ái vẫn chưa được nối lại.

Đã nhiều tháng nay, từ khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ba cặp cửa khẩu phụ này đã đóng cửa theo yêu cầu của phía Trung Quốc, việc đóng cửa vẫn được duy trì đến thời điểm hiện tại.

Tượng tự, ở cửa khẩu Cốc Nam, một số báo cũng cho biết kể từ hôm nay, ngày 1-7, cửa khẩu này sẽ dừng hoạt động thông quan, xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, lực lượng biên phòng Lạng Sơn đã lên tiếng bác bỏ vì không đúng sự thật.

Lực lượng hải quan cửa khẩu Cốc Nam vẫn làm việc bình thường, mở tờ khai xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới. Ảnh: Lê Thanh Hiền

Đại úy Vũ Đức Trung, Trạm trưởng Biên phòng cửa khẩu Cốc Nam, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn cho biết, thông tin cho rằng phía Trung Quốc sẽ tạm dừng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu Cốc Nam là không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận và doanh nghiệp cả nước.

“Từ sáng đến nay, cả hai bên Việt Nam và Trung Quốc vẫn tiến hành làm việc bình thường. Đến 9 giờ sáng, đã có trên 10 xe chở hàng xuất nhập khẩu qua lại biên giới”, ông Trung nói.

Theo chinhphu.vn, từ hôm nay 1-7, ba cặp cửa khẩu phụ ở Lạng Sơn là Bình Nghi – Bình Nghi Quan, Na Hình – Kéo Ái và Pò Nhùng – Dầu Ái chính thức khôi phục hoạt động thông quan, xuất nhập khẩu.

Song song với việc thông qua trở lại 3 cặp cửa khẩu phụ trên, thì kể từ ngày 1-7, phía Trung Quốc cũng dừng hoạt động thông quan, xuất nhập khẩu hàng hóa tại cặp cửa khẩu phụ Lũng Vài (Bằng Tường) – Cốc Nam (Lạng Sơn).

Báo chinhphu.vn cho biết, thông tin từ phía hải quan Trung Quốc thì hiện nay việc vận chuyển hàng hoá đi qua khu dân cư tại cặp cửa khẩu Lũng Vài – Cốc Nam không đảm bảo yêu cầu về kiểm tra, kiểm soát hàng hoá theo quy định. Do đó, để đảm bảo các quy định, phía Trung Quốc sẽ đầu tư xây dựng tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hoá và đề nghị phía Lạng Sơn báo cáo cấp trên xem xét thúc đẩy mở tuyến đường này.

Phía Trung Quốc cũng đã thông báo tới doanh nghiệp của mình, kể từ 1-7, cửa khẩu phụ Lũng Vài sẽ đóng cửa, tạm dừng các hoạt động nghiệp vụ. Các doanh nghiệp có hàng xuất khẩu sang Việt Nam căn cứ vào tình hình hàng hoá, lựa chọn địa điểm thông quan để thực hiện các hoạt động xuất nhập khẩu.

Theo chinhphu.vn

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới