Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Ba Huân nhận vốn 32,5 triệu đô từ VinaCapital

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Ba Huân nhận vốn 32,5 triệu đô từ VinaCapital

Minh Tâm

(TBKTSG Online) – Theo bà Phạm Thị Huân, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Ba Huân, doanh nghiệp này vừa nhận 32,5 triệu đô la Mỹ (khoảng 740 tỉ đồng) từ Quỹ VinaCapital Vietnam Opportunity (VOF) của Tập đoàn VinaCapital. Số tiền này sẽ được sử dụng để tiếp tục đầu tư mở rộng chuỗi an toàn vệ sinh thực phẩm theo mô hình khép kín "từ trang trại đến bàn ăn" mà công ty này đang theo đuổi.

Ba Huân nhận vốn 32,5 triệu đô từ VinaCapital
Ba Huân hiện đang nắm giữ 30% thị phần trứng gia cầm đã qua xử lý. Ảnh: Thành Hoa

Trao đổi với TBKTSG Online chiều 27-2, bà Huân cho biết, thương vụ vừa được ký kết chính thức hôm 21-2, ngày Công ty Ba Huân khai trương sau Tết Nguyên đán.

Nguồn vốn từ VOF sẽ được sử dụng trong vòng 3 đến 5 năm tới để mở rộng các nhà máy, trang trại trong chuỗi an toàn vệ sinh thực phẩm theo mô hình khép kín "từ trang trại đến bàn ăn" mà Ba Huân đã đầu tư những năm vừa qua. Tuy nhiên, đây chỉ là khoản đầu tư thuộc giai đoạn 1 của VOF và tương lai vẫn còn giai đoạn 2.

Cũng theo bà Huân, với việc đầu tư 32,5 triệu đô la Mỹ, VOF sẽ nắm giữ cổ phần tại Ba Huân. Tuy nhiên, con số cụ thể thì không được tiết lộ. Bà Huân cũng từ chối chia sẻ tổng số vốn mà Ba Huân đã đầu tư cho chuỗi an toàn vệ sinh thực phẩm trong thời gian qua.

Nhằm thực hiện mục tiêu phát triển chuỗi thực phẩm an toàn, Ba Huân đã đầu tư nhà máy chế biến sản phẩm bên cạnh trang trại chăn nuôi gà, vịt lấy trứng. Do đó, danh mục sản phẩm của Ba Huân đã được mở rộng, không còn chỉ là trứng gia cầm như nhiều năm trước. Trong số này có thể kể đến sản phẩm thịt gà tươi sống, xúc xích, gà viên hay bánh flan.

Chiều cùng ngày, phía Vina Capital cũng vừa phát đi thông cáo báo chí chính thức về thương vụ bạc tỉ kể trên. Theo đó, toàn bộ 32,5 triệu đô la Mỹ mà VOF đưa vào sẽ được Ba Huân sử dụng để tái cơ cấu doanh nghiệp và tăng công suất cho các mảng hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi của công ty.

Cụ thể, công ty sẽ tăng gấp đôi công suất các trang trại nuôi gà lấy thịt hiện tại và đầu tư xây mới một trang trại nuôi gà lấy trứng trên địa bàn tỉnh Long An. Các khu chăn nuôi và nhà máy phụ trợ, ví dụ như khu nuôi trại gà giống, nhà máy ấp nở trứng giống, nhà máy giết mổ gia cầm, nhà máy chế biến thực phẩm và nhà máy xử lý trứng cũng sẽ được tăng công suất nhằm cung ứng đủ con giống cho việc tăng công suất đầu vào, đồng thời xử lý hiệu quả khối lượng đầu ra lớn hơn nhiều lần so với hiện tại.

Cũng theo thông cáo báo chí, dự kiến sau khi giải ngân khoản đầu tư 32,5 triệu đô la Mỹ trong vòng 12 tháng, VinaCapital sẽ xem xét tăng thêm vốn đầu tư đáng kể để Ba Huân mở rộng sản xuất giai đoạn 2 dựa trên các điều kiện đã cam kết giữa hai bên.

VinaCapital cũng khẳng định, cũng như thông thường, các khoản đầu tư tư nhân dạng này sẽ được nắm giữ trên 5 năm và xem xét cụ thể dựa trên hiệu quả kinh doanh của từng doanh nghiệp trong suốt thời gian này.

Hiện tại, mỗi ngày Ba Huân cung cấp cho thị trường hơn 25 tấn thịt chế biến từ hơn 15.000 con gà qua các kênh siêu thị, cửa hàng thực phẩm, chợ truyền thống và các điểm bán lẻ. Ước tính, công ty sẽ đạt doanh thu hơn 90 triệu đô la Mỹ trong năm 2018.

Theo tạp chí Poultry World (Anh), trứng gia cầm, phổ biến nhất là trứng gà và trứng vịt, đang được tiêu thụ ngày càng lớn tại Việt Nam. Theo số liệu của DBS Bank, lượng thịt gà tiêu thụ tại Việt Nam có mức tăng trưởng hằng năm kép (CARG) đạt 8,6%. Dự báo, dựa trên tốc độ đô thị hóa, sự mở rộng của tầng lớp trung lưu và thu nhập dành cho chi tiêu cao hơn, con số này sẽ đạt gần 17 kg/người/năm trước năm 2021, hơn gấp đôi so với mức 8 kg năm 2015.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới