Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Ba ông lớn sản xuất cao su sẵn sàng cắt giảm xuất khẩu

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Ba ông lớn sản xuất cao su sẵn sàng cắt giảm xuất khẩu

Hải Hà

Ba ông lớn sản xuất cao su sẵn sàng cắt giảm xuất khẩu
Ba ông lớn sản xuất cao su sẵn sàng cắt giảm xuất khẩu nếu giá giảm thấp. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Tổ chức Consortium cao su quốc tế (IRCo) ngày 26-9 yêu cầu Thái Lan, Indonesia và Malaysia hạn chế xuất khẩu cao su nếu giá giảm hơn nữa, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái, một quan chức Thái Lan cho biết.

Thái Lan, Indonesia và Malaysia – chiếm khoảng 70% tổng sản lượng cao su toàn cầu. Tổng thư ký đồng thời là kinh tế trưởng của tổ chức trên, ông Yium Tavarolit, cho biết: “Chúng tôi khuyến nghị ba nước giảm xuất khẩu nếu giá cao su giảm xuống dưới mức không thể chấp nhận được (mức sàn) và ảnh hưởng tới các chủ trang trại nhỏ. Chúng tôi đang chờ đợi câu trả lời từ ba nước này”. Tuy nhiên, ông không tiết lộ mức giá sàn đề xuất.

Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo – định hướng cho thị trường hàng thực (physical) – hôm 27-9 hồi phục trở lại sau khi giảm 12% trong phiên giao dịch ngày 26-9 xuống mức thấp nhất một năm là 303 yen/kg, do hoạt động bán tháo tài sản rủi ro diễn ra trên phạm vi toàn cầu, trong đó có cao su.

Ngày 27-9, giá cao su giao tháng 3-2012 tại Tokyo tăng lên 321 yen/kg.

Trước đó vào tháng 12-2008, Thái Lan, Indonesia và Malaysia từng nhất trí giảm xuất khẩu tổng cộng 915.000 tấn để kích giá tăng lên, bởi khi đó kinh tế suy yếu khiến giá cao su của Thái Lan giảm xuống mức thấp nhất gần bảy năm, chỉ 1,1 đô la Mỹ/kg.

Giá cao su RSS3 – tham khảo cho toàn thị trường hàng thực châu Á – hiện quanh mức 4,5 đô la Mỹ/kg. Hồi tháng 2-2011, giá cao su RSS3 từng đạt mức cao kỷ lục 6,4 đô la Mỹ/kg.

Các nhà phân tích cho rằng giá cao su thiên nhiên có thể sẽ hồi phục trở lại mức trên 5 đô la Mỹ/kg vào quí 4-2011 khi các nền kinh tế mới nổi tăng trưởng trở lại, bù cho suy thoái ở châu Âu và Mỹ.

Hiện nay, thị trường cao su vẫn phụ thuộc nhiều vào nhu cầu của ngành ô tô tại các nước Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Các hãng sản xuất lốp xe ngày càng phụ thuộc vào tăng trưởng của những thị trường mới nổi này, bởi ngành ô tô Mỹ đang sa sút với lượng tiêu thụ hiện chỉ đạt khoảng 17 triệu chiếc/năm – tồi tệ nhất trong vòng một thập kỷ nay.

Ngoài ra, mưa lớn ở Thái Lan và Indonesia có thể khiến nguồn cung khan hiếm trong quí 4-2011. Lúc đó, nhu cầu cao su thiên nhiên sẽ vượt cung, đồng thời dự báo Trung Quốc sẽ tiếp tục làm đầy kho dự trữ từ nay tới 2012.

(theo Reuters)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới