Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Bắc Giang bán được 13.000 tấn vải thiều, giá từ 22.000 – 30.000 đồng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Bắc Giang bán được 13.000 tấn vải thiều, giá từ 22.000 – 30.000 đồng

Minh Duy

(KTSG Online) – UBND tỉnh Bắc Giang cho biết việc tiêu thụ vải sớm cơ bản ổn định. Tính đến hôm qua (28-5), địa phương đã bán được gần 13.000 tấn vải, trong đó xuất khẩu 3.200 tấn. Giá bán mỗi ký là từ 22.000 – 30.000 đồng. Đã có doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ nông dân bằng cách mua 180 tấn vải thiều.

Bắc Giang bán được 13.000 tấn vải thiều, giá từ 22.000 - 30.000 đồng
Đưa vải thiều vào kho hàng không để chuẩn bị xuất khẩu sang Nhật Bản Ảnh: VNA

Theo thông tin từ UBND Bắc Giang, để thúc đẩy tiêu thụ nông sản, vải thiều, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp chăm sóc, thu hoạch, đóng gói, bảo quản nông sản đảm bảo an toàn dịch bệnh và quảng bá sản phẩm nông nghiệp Bắc Giang trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đến hôm qua (28-5), việc tiêu thụ vải sớm của tỉnh cơ bản ổn định, đã bán được gần 13.000 tấn, trong đó xuất khẩu 3.200 tấn. Giá bán mỗi ký từ 22.000 -30.000 đồng.

Trước đó, UBND tỉnh ước tính, với hơn 28.000 ha trồng vải thiều, sản lượng trong niên vụ vải năm nay có thể đạt 180.000 tấn, tăng 15.000 tấn so với năm ngoái. Tỉnh đã tính toán nhiều cách để có thể tiêu thụ được hết vải thiều trong giai đoạn dịch bệnh lan rộng như hiện nay và đề nghị chính phủ cùng các cơ quan liên quan hỗ trợ.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã yêu cầu Bộ Công Thương thực hiện một số nhiệm vụ, trong đó có chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho tỉnh Bắc Giang trong việc lưu thông, tiêu thụ nông sản.

Vài ngày trước, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh có văn bản gửi các địa phương trên hành trình lưu thông nông sản, đặc biệt là các địa phương có cửa khẩu phía Bắc, đề nghị thực hiện luồng xanh đối với quả vải xuất khẩu đủ tiêu chuẩn và khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu theo hình thức chính ngạch.

Việc phân luồng xanh giúp trái vải đủ tiêu chuẩn sẽ được miễn kiểm tra chi tiết khi thông quan.

Một số doanh nghiệp cũng hỗ trợ Bắc Giang bán vải thiều. Trong đó, Vietnam Airlines cho biết, bên cạnh các chuyến bay chở vải thiều đi Nhật Bản, hãng đã trao đổi với tỉnh về việc tăng cường lịch bay, đảm bảo tải cung ứng nội địa để tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, nông sản.

Tập đoàn Công nghiệp than – Khoáng sản Việt Nam cũng đề nghị mua vải thiều Bắc Giang. Theo văn bản gửi UBND tỉnh, tập đoàn đã chỉ đạo các doanh nghiệp thành viên hỗ trợ trực tiếp mua vải thiều cho nông dân với số lượng dự kiến là 180 tấn, theo địa chỉ các cơ sở cung cấp do tỉnh cung cấp.

Liên quan đến việc thực hiện kế hoạch tổ chức lại hoạt động sản xuất cho doanh nghiệp trong các khu công nghiệp Đình Trám, Quang Châu, Song Khê – Nội Hoàng và Vân Trung. Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh đã cho phép 2 công ty đủ điều kiện an toàn là Công ty Fuhong Precision Component (KCN Đình Trám) và Công ty Newwing Interconnect Technology Bắc Giang (KCN Vân Trung) được sản xuất trở lại.

Mời đọc thêm:

Bắc Giang ráo riết tìm kênh bán 120.000 tấn vải thiều Lục Ngạn

Các ca bệnh ở Hội thánh truyền giáo Phục Hưng mang chủng Ấn Độ

Long An lần đầu tiên ghi nhận ca nhiễm Covid-19

TPHCM có 36 ca nhiễm, Bắc Giang và Bắc Ninh tiêm vaccine cho công nhân

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới