Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Bắc Giang cho một số công ty được hoạt động lại từ 28-5

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Bắc Giang cho một số công ty được hoạt động lại từ 28-5

Minh Duy

(KTSG Online) – Từ ngày 28-5, những doanh nghiệp đầu tiên trong bốn khu công nghiệp đang phải tạm dừng hoạt động để ngăn dịch Covid-19 tại tỉnh Bắc Giang sẽ được hoạt động trở lại với nhiều điều kiện nghiêm ngặt như kiểm tra SARS-CoV-2 cho công nhân, giới hạn số lao động, người lao động không được tiếp xúc với cộng đồng…

Bắc Giang cho một số công ty được hoạt động lại từ 28-5
Các bàn ăn của công nhân đều được lắp vách ngăn an toàn. Ảnh: Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang.

Theo kế hoạch tổ chức lại hoạt động sản xuất cho doanh nghiệp trong các khu công nghiệp Đình Trám, Quang Châu, Song Khê – Nội Hoàng, Vân Trung, để có thể sản xuất trong điều kiện tỉnh tiếp tục ghi nhận các ca F0 hàng ngày trong cộng đồng, doanh nghiệp phải đáp ứng nhiều yêu cầu.

Trong đó, các công ty chỉ sử dụng người lao động đã được cơ quan y tế và chính quyền địa phương nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận đã được kiểm soát nguy cơ lây nhiễm dịch từ ngày 9-5-2021 trở lại đây và có 2 lần xét nghiệm PCR với kết quả âm tính với Covid-19. Trong đó, lần gần nhất trước khi quay trở lại làm việc là 1 ngày.

Nơi lưu trú cho người lao động phải được bố trí riêng biệt. Ngoài nơi làm việc và nơi lưu trú tập trung, người lao động không được tiếp xúc cộng đồng, nếu ra khỏi 2 nơi này thì phải cách ly tập trung 14 ngày tại khu cách ly tập trung của doanh nghiệp và xét nghiệm PCR 2 lần có kết quả âm tính thì mới có thể trở lại.

Trước khi hoạt động trở lại, doanh nghiệp phải đón người lao động đến nơi ở tập trung của doanh nghiệp ít nhất 3 ngày và xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ lao động; phải có khu nhà sử dụng làm nơi cách ly tập trung khi cần thiết.

Kèm theo đó là nhiều việc phải làm khác như, cứ mỗi 7 ngày trong tháng đầu tiên phải xét nghiệm tầm soát Covid-19 với toàn bộ lao động; những tháng tiếp theo xét nghiệm ngẫu nhiên 50% lao động ngày 15 hàng tháng; hạn chế sử dụng lao động thời vụ, nếu có thì người lao động chỉ được đi làm sau khi cách ly tập trung 21 ngày tại khu cách ly tập trung của doanh nghiệp và có 3 lần xét nghiệm PCR âm tính với Covid-19…

Về quy mô sử dụng lao động, trong tháng đầu tiên, những công ty có số lượng lao động dưới 500 người sẽ được sử dụng tối đa số lao động hiện có. Những công ty có số lượng lao động nhiều hơn thì chỉ một phần nhỏ trong tổng số lao động được đi làm lại, theo tỷ lệ riêng cho từng quy mô.

Chẳng hạn, công ty có 1.000 lao động sẽ có 675 người được đi làm, công ty có 5.000 lao động thì có 1.756 người đi làm, nơi có 13.000 người sẽ 4.005 người làm việc lại.

Những tháng tiếp theo, tùy vào diễn tiến dịch và kết quả thực hiện của doanh nghiệp, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp sẽ xem xét và quyết định tiếp. Tỉnh sẽ bắt đầu tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra điều kiện thực tiễn và hướng dẫn doanh nghiệp tổ chức sản xuất trở lại từ ngày 28-5 tới.

Tuy nhiên, trong giai đoạn này, Bắc Giang cũng sẽ xây dựng mô hình thí điểm cho các doanh nghiệp hoạt động trở lại tại 8 công ty, gồm Công ty TNHH sản xuất Sanwa Việt Nam ở Khu công nghiệp Đình Trám; Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bắc Giang: Dự án nhà máy giấy Xương Giang ở Khu công nghiệp Song Khê – Nội Hoàng.

Công ty TNHH NewWing Interconnect Technology tại Khu công nghiệp Vân Trung; Công TNHH Fuhong Precision Component Bắc Giang tại Khu công nghiệp Đình Trám và Lô P, thuộc Khu công nghiệp Quang Châu.

Công ty TNHH New Hope, Công ty TNHH Đặc Khu Hope, Công ty TNHH công nghệ chính xác Fuyu và Công ty TNHH Si Flex Việt Nam ở Khu công nghiệp Quang Châu.

Những công ty thực hiện mô hình thí điểm sẽ hoạt động trở lại từ ngày 28-5 tới.

Các yêu cầu để được sản xuất trong điều kiện dịch Covid-19 được kiểm soát, trở về trạng thái bình thường mới sẽ bớt ngặt nghèo hơn nhưng giai đoạn này chỉ bắt đầu khi có văn bản riêng của Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thời điểm thực hiện.

Để ngăn dịch, Bắc Giang đã tạm dừng hoạt động 4 khu công nghiệp gồm Đình Trám, Quang Châu, Song Khê – Nội Hoàng, Vân Trung từ ngày 18-5.

Tại buổi làm việc trực tuyến của Bộ Công Thương với lãnh đạo tỉnh vào sáng 25-5, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương cho biết, vì dịch nên có 340 nhà máy dừng hoạt động, 60.000 công nhân từ các tỉnh, thành phố đang ở lại Bắc Giang.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, sáng nay (26-5), cả nước ghi nhận thêm 80 ca nhiễm Covid-19. Trong đó, có 55 ca tại Bắc Giang, 23 ca tại Bắc Ninh, Thanh Hóa và Hải Dương mỗi nơi có thêm 1 ca.

Tính từ ngày 27-4 đến nay, Bắc Giang đã có 1.454 ca nhiễm Covid-19, nhiều nhất trong cả nước.

 

Mời đọc thêm:

Số ca nhiễm Covid-19 kỷ lục trong một ngày

Số ca nhiễm SARS-CoV-2 mới tại Bắc Giang vẫn rất cao

Bắc Giang ráo riết tìm kênh bán 120.000 tấn vải thiều Lục Ngạn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới