Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Bắc Kinh sẽ chi gần 16 tỉ đô la giải quyết ô nhiễm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Bắc Kinh sẽ chi gần 16 tỉ đô la giải quyết ô nhiễm

Phúc Minh

Bắc Kinh sẽ chi gần 16 tỉ đô la giải quyết ô nhiễm
Bắc Kinh sẽ chi gần 16 tỉ đô la giải quyết ô nhiễm trong ba năm tới. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Tờ Chinadaily ngày 29-3 cho biết trong ba năm tới, Trung Quốc sẽ chi khoảng 100 tỉ nhân dân tệ (hơn 15,92 tỉ đô la Mỹ) để giải quyết vấn đề ô nhiễm tại thủ đô Bắc Kinh nhằm dập tắt sự tức giận của công chúng về ô nhiễm môi trường.

Chính quyền thành phố Bắc Kinh cam kết tăng cường xử lý nước thải và chất thải, cải thiện chất lượng không khí, chống xây dựng trái phép trong ba năm tới.

Kế hoạch của Bắc Kinh bao gồm lắp đặt và cải tạo 1290km đường ống dẫn nước thải, xây dựng 5 nhà máy đốt chất thải và 47 nhà máy tái chế nước thải, cũng như nâng cấp 20 nhà máy xử lý nước thải.

Thị trưởng thành phố Bắc Kinh Vương An Thuận kêu gọi chính phủ cho phép vốn tư nhân tham gia vào các dự án đầu tư.

Phó thị trưởng thành phố Bắc Kinh, ông Trương Vương Duy, nói với tờ Chinadaily rằng chính quyền thành phố Bắc Kinh cũng có kế hoạch chống việc xây dựng trái phép và sử dụng đất bất hợp pháp, và lập danh sách các tòa nhà bất hợp pháp sẽ bị phá hủy vào năm tới.

(theo Reuters)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới