Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Băn khoăn với chỉ tiêu GDP tăng 7% năm tới

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Băn khoăn với chỉ tiêu GDP tăng 7% năm tới

Tại phiên họp chiều 10-10 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về xem xét báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2008 và phương hướng phát triển kinh tế – xã hội năm 2009, các đại biểu đã tỏ ra băn khoăn với chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2009 ở mức 7%.

Trước cơn chấn động của tài chính thế giới và thực tế lạm phát ở Việt Nam trong năm 2008, Chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế và ngân sách Phùng Quốc Hiển nhận định năm 2009 sẽ rất khó khăn, dự kiến phấn đấu tăng trưởng GDP ở mức 7% là cao, nên ở mức 6,5-7%.

Về cơ sở xây dựng mức tăng trưởng GDP trong năm tới, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước đề nghị làm rõ hơn, bởi suy thoái kinh tế thế giới sẽ khiến vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đổ vào Việt Nam giảm, xuất khẩu gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Văn Thuận cho rằng không nên giữ tư duy tăng trưởng kinh tế mà nên tính tới chất lượng cuộc sống.

Mục tiêu mà Chính phủ đề ra cho năm 2009 là tiếp tục ưu tiên kiềm chế lạm phát theo hướng giảm dần, đến 2010 đưa tốc độ lạm phát xuống còn một con số, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, bền vững.

Theo đó, tăng trưởng năm 2009 ước đạt 7%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 18% so với năm 2008; tổng nguồn vốn đầu tư phát triển xã hội bằng khoảng 40% GDP; chỉ số giá tiêu dùng tăng dưới 15%.

Theo TTXVN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới