Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Bán tháo ồ ạt, VN-Index mất mốc 1.000 điểm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Bán tháo ồ ạt, VN-Index mất mốc 1.000 điểm

H.Phan

(TBKTSG Online) – Đà bán tháo chưa dừng lại khiến Vn-Index mất hơn 65 điểm, xuống 983 điểm ngay khi mở cửa giao dịch sáng nay.

Bán tháo ồ ạt, VN-Index mất mốc 1.000 điểm
Sắc đỏ bao trùm thị trường trong phiên giao dịch sáng nay.

Trạng thái tiêu cực diễn ra ngay từ đầu phiên sáng khi các nhà đầu tư quyết tâm bán bằng mọi giá. Bảng giá của các công ty chứng khoán chìm trong sắc đỏ.

VN30-Index, đại diện cho nhóm 30 cổ phiếu vốn hóa lớn cũng giảm tương đương xuống còn 972,58 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX Index tiếp tục giảm 8,19 điểm (6,88%) còn 110,86 điểm. Upcom Index giảm 3,07 điểm (5,44%) còn 53,2 điểm.

Cả thị trường có 110 mã giảm sàn trên tổng số hơn 400 mã cổ phiếu giảm điểm. Sắc đỏ lan rộng ra toàn bộ các nhóm cổ phiếu.

Vốn hóa của sàn HoSE chốt phiên hôm qua là 2,84 triệu tỉ đồng, đến đầu giờ sáng nay đã bốc hơi 170.000 tỉ đồng, tương đương khoảng 6%. Sàn HNX và UPCoM mất lần lượt 6,6% và 5% giá trị vốn hóa. Tổng thị trường đã giảm hơn 218.000 tỉ đồng tính tới 9 giờ 40 sáng nay.

Trước đó, nhiều các chuyên gia nhận định nhu cầu chốt lời trước Tết vẫn còn mạnh trong nửa đầu tuần này do khá nhiều nhà đầu tư cá nhân không muốn duy trì vị thế cổ phiếu quá lớn, đặc biệt nếu vị thế này được tài trợ bằng vốn vay. Tuy nhiên, sự khởi sắc có thể đến dần từ cuối tuần khi nhu cầu chốt lời ngắn hạn hoàn tất.

Mời xem thêm:

Ngày thứ Hai “đen tối” của chứng khoán Việt

Nhu cầu chốt lời tiếp tục tăng mạnh trước Tết

Kỳ vọng nào cho lợi nhuận tốp 10?

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới