Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Bangkok trước cuộc biểu tình lớn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Bangkok trước cuộc biểu tình lớn

Thái Bình

Người biểu tình áo đỏ kéo về thủ đô Bangkok hôm nay. Ảnh AP

(TBKTSG Online) – Tối nay thứ Bảy 13-3, những người ủng hộ cựu thủ tướng bị phế truất của Thái Lan, ông Thaksin Shinawatra, đã về tới thủ đô Bangkok và tập trung tại cầu Phan Fa, chuẩn bị cho cuộc biểu tình lớn chống chính phủ vào ngày mai Chủ nhật.

Đầu giờ tối nay, cảnh sát ước tính đã có khoảng 12.000 người mặc áo đỏ tụ tập tại cầu Phan Fa. Phát ngôn viên của cảnh sát, trung tướng Prawut Thavornsiri, cho biết: “Con số chính thức về lượng người tụ tập tại cầu là 12.000 nhưng đã có hơn 50.000 người và 7.000 chiếc xe đi qua các điểm kiểm soát trước khi vào thủ đô”. Tổng thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Thái Lan Thawil Pliansri nói ông tin có khoảng 100.000 người biểu tình sẽ tham gia cuộc tuần hành bắt đầu vào giữa trưa ngày mai.

Từ hôm qua thứ Sáu, những người áo đỏ từ khắp nơi trên cả nước Thái Lan đã bắt đầu cuộc hành trình về Bangkok. Sáng nay thứ Bảy, hàng ngàn chiếc xe từ miền Bắc và Đông Bắc Thái Lan đã đi xuyên qua tỉnh Ayutthaya trên đường về Bangkok, gây ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng ở cửa ngõ phía bắc thủ đô.

Làn sóng người đổ về đã buộc chính quyền phải tuyên bố báo động đỏ, mức báo động an ninh cao nhất, tại thủ đô Bangkok vào lúc chiều tối hôm nay.

Lãnh tụ phe áo đỏ, tên chính thức là Mặt trận Thống nhất vì Dân chủ chống Độc tài (UDD) Jatuporn Promphan tuyên bố trên một lễ đài dựng tạm bên cầu Phan Fa rằng đoàn biểu tình sẽ tuần hành tới “một địa điểm quan trọng” cách đó 20km nếu như Thủ tướng Abhisit Vejjajiva từ chối giải tán quốc hội sớm.

Ông Jatuporn, bản thân là một nghị sĩ quốc hội thuộc đảng đối lập Puea Thai, nói rằng ngày mai UDD sẽ chính thức đòi hỏi chính phủ phải giải tán quốc hội và tiết lộ địa diểm biểu tình mới. “Tôi tin rằng những người áo đỏ chúng tôi sẽ giành thắng lợi trong vòng 4 ngày. Nhưng nếu chính phủ vẫn cố bám lấy quyền lực, chúng tôi sẽ đấu tranh mạnh hơn nữa và quốc hội sẽ bị giải tái trong vòng một tuần”, ông Jatuporn nói.

Trước đây Thủ tướng Abhisit Vejjajiva đã bác bỏ yêu cầu ông phải từ chức của nhóm UDD. “Chúng ta không nên tự mãn vì có vài nhóm người vẫn muốn gây ra bạo lực và đối đầu”, ông nói.

Lực lượng an ninh Thái Lan ra sức giữ trật tự những nơi đoàn biểu tình đi qua. Ảnh AP

Không khí tại trung tâm Bangkok nơi đoàn tuần hành áo đỏ đi qua chiều nay vẫn an bình. Các lãnh tụ của UDD nối nhau đăng đàn, cố thuyết phục người đi đường gia nhập đội hình của họ trong khi những bài hát chống chính phủ được phát liên tục trên loa phóng thanh để cổ vũ tinh thần những người ủng hộ.

Các nghị sĩ quốc hội thuộc đảng đối lập Puea Thai cũng có mặt trong đoàn biểu tình. Nghị sĩ đại diện tỉnh Nakhon Phanom Paijit Sriworakhan dự kiến số người biểu tình ngày mai sẽ vào khoảng 500.000 người và cho biết đã có 200.000 người đến được Bangkok, 80.000 người khác sẽ đến vào giữa đêm nay.

Các đại lộ ở trung tâm Bangkok hầu như đã bị kẹt cứng, không thể đi lại được. Chỉ huy cảnh sát Bangkok Santhan Chayanon bày tỏ rằng ông lo ngại một bên thứ ba có thể kích hoạt bạo lực và một số người biểu tình có thể tuồn vũ khí vào đoàn tuần hành. Chính quyền đã bố trí 50.000 nhân viên an ninh tuần tra khắp thủ đô trong nỗ lực duy trì hòa bình và trật tự.

Phát ngôn viên chính phủ Thái Lan Panithan Wattanayakorn cho biết, người biểu tình được đi xe buýt miễn phí từ các tỉnh về Bangkok để tham dự tuần hành ngày mai song những người dùng xe riêng phải đậu xe đúng khu vực quy định để không gây ách tắc tại thủ đô. “Nói chung, tôi nghĩ những nỗ lực gìn giữ hòa bịnh và trật tự đã được tiến hành tốt. Nhung chúng tôi phải cẩn trọng hơn đối với cuộc tuần hành tối nay và ngày mai để ngăn ngừa mọi khả năng xảy ra bạo động”, ông nói.

Những cuộc khảo sát ý kiến độc lập gần đây ở Bangkok cho thấy phần lớn dân chúng thủ đô, không phân biệt chính kiến, đều chán ghét các cuộc biểu tình vì chúng làm suy sụp nền kinh tế nói chung, ngành du lịch mang lại nhiều lợi nhuận nói riêng.

(Theo Bangkok Post và AP)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới