Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Bão chuyển hướng nhưng vẫn ảnh hưởng Việt Nam

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Bão chuyển hướng nhưng vẫn ảnh hưởng Việt Nam

Theo các chuyên gia về khí tượng thuỷ văn, cơn bão Fengshen (bão số 3) đang hướng về eo biển Đài Loan, nhưng vẫn ảnh hưởng nhiều tới Việt Nam.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn trung ương cho biết hồi 7 giờ hôm nay ( 23-6) vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,1 độ vĩ bắc; 117,7 độ kinh đông. Sức gió ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11; đồng thời dự báo trong 48 đến 72 giờ tới, bão Fengshen vẫn di chuyển chủ yếu theo hướng bắc tây bắc và bắc đông bắc, hướng lên phía eo biển Đài Loan, mỗi giờ đi được khoảng 10 -15 km.

Đến 7 giờ ngày 26-6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 25 độ vĩ bắc; 120,1 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức vận tốc gió 89 km đến 117 km một giờ), giật trên cấp 11.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực đông bắc biển Đông có gió mạnh (vùng gió mạnh từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km). Cũng do sức hút của bão làm cho gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên khu vực nam biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7.

Biển động mạnh, gây nguy hiểm cho các tàu thuyền đang hoạt động tại khu vực này. Ngoài ra, bão cũng góp phần làm cho hơi nóng vùng đất liền (gió Lào) thổi sang khu vực bắc miền Trung nước ta, gây nắng nóng.

Theo TTXVN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới