Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Bão Fanapi tấn công Đài Loan, Trung Quốc

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Bão Fanapi tấn công Đài Loan, Trung Quốc

Hạ Ninh

Bão Fanapi, có sức gió đến 198km/giờ, đang di chuyển vế phía Trung Quốc. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Ít nhất 6.000 người dân tại miền Nam Đài Loan phải di tản để tránh bão Fanapi, có sức gió đến 198km/giờ, từ biển Đông tràn vào gây sạt lở đất tại thành phố Hoa Liên lúc 8 giờ 40 phút ngày 19-9.

Khoảng 90.000 hộ gia đình bị cúp điện, nhiều cây cối bị bật gốc nằm ngổn ngang trên đường khiến giao thông tại khu vực miền Đông và Nam Đài Loan bị gián đoạn. Khoảng 300 chuyến bay nội địa và quốc tế bị hủy, hệ thống đường sắt cao tốc ngưng hoạt động và các hoạt động kinh doanh tại Đài Loan ngưng trệ trong ngày 19-9.

Đài Loan phải triển khai 19.000 nhân viên cứu hộ đối phó trong tình trạng khẩn cấp và cho đóng cửa tuyến đường biển đi qua eo Đài Loan. Lãnh đạo Đài Loan đặt người dân và nhân viên cứu hộ trong tình trạng khẩn cấp nhằm tránh lặp lại thiệt hại đáng tiếc như năm ngoái khi bão tấn công.

Tháng 8-2009, bão Marakot tấn công Đài Loan khiến hơn 600 người thiệt mạng và gây thiệt hại khoảng 3,74 tỉ đô la Mỹ.

Bão Fanapi đang tiếp tục di chuyển về phía Trung Quốc, khu vực tỉnh Phúc Kiến và Quảng Đông, đêm 19-9 sáng 20-9. Trung Quốc đã cho di tản 156.000 người ở khu vực trũng thấp tại tỉnh Phúc Kiến.

(theo THX)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới