Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Bảo hiểm không chi trả thiệt hại kinh tế của doanh nghiệp do Covid-19

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Bảo hiểm không chi trả thiệt hại kinh tế của doanh nghiệp do Covid-19

Trang Nguyễn

(TBKTSG Online) – Những thiệt hại về kinh tế của các doanh nghiệp (DN) hoạt động tại Việt Nam chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 không thuộc phạm vi bảo hiểm chi trả, bởi hầu hết các chính sách bảo hiểm tiêu chuẩn hiện tại không đưa rủi ro do bệnh dịch bùng nổ vào các điều khoản bảo hiểm.

Bảo hiểm không chi trả thiệt hại kinh tế của doanh nghiệp do Covid-19
Ông Jens chia sẻ về lý do PVI không tham gia bảo hiểm tổn thất do dịch bệnh gây ra.

Trong khi nhiều DN đang lao đao vì dịch bệnh Covid-19 do chuỗi cung ứng hàng hóa bị gián đoạn hay lượng khách hàng sụt giảm nghiêm trọng, câu hỏi đặt ra là liệu các DN này có được các công ty bảo hiểm chi trả cho các tổn thất về tài chính hay không và ngành bảo hiểm đóng vai trò như thế nào đối với sự sống còn và phục hồi của các DN này sau khi dịch bệnh được kiểm soát.

Theo ông Phạm Anh Đức, Phó tổng giám đốc của Công ty cổ phần PVI, công ty mẹ của hai đơn vị Tổng công ty Bảo hiểm PVI và Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI, hiện các chính sách bảo hiểm của PVI dành cho khách hàng DN chưa bao gồm các rủi ro và tác động của dịch bệnh lên hoạt động và kết quả kinh doanh.

Ông Đức dẫn lý do theo quy định của Bộ Tài chính tất cả các dịch bệnh do chính phủ tuyên bố sẽ không được bảo hiểm các tổn thất liên quan đến kinh tế mà chỉ được bảo hiểm các vấn đề liên quan tới sức khỏe.

“Đối với các khách hàng của PVI khi dịch bệnh xảy ra thì PVI không chịu trách nhiệm chi trả các tổn thất liên quan tới kinh tế”, ông Đức khẳng định.

Cũng như PVI, nhiều công ty bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam cũng không có chính sách chi trả cho các thiệt hại về vật chất tại các DN do ảnh hưởng của dịch Covid-19 hay các dịch bệnh khác gây ra.

Trên thực tế, các chính sách bảo hiểm tiêu chuẩn tại nhiều công ty bảo hiểm tại Việt Nam và trên thế giới thường không đưa rủi ro do dịch bệnh gây ra để giảm chi phí bảo hiểm cho DN. Trừ một số DN lớn trên thế giới sẽ chấp nhận chi những khoản tiền lớn để mua bảo hiểm cho các tổn thất về vật chất do bệnh dịch.

Đã có nhiều cuộc tranh luận nổ ra về việc một dịch bệnh có thể có tác động tiêu cực lên hoạt động kinh doanh của một DN, gây ra các thiệt hại kinh tế trực tiếp. Tuy nhiên những chính sách bảo hiểm như bảo hiểm gián đoạn kinh doanh, trong đó chi trả thu nhập bị mất cho người lao động và các chi phí phát sinh thêm, thường chỉ được bó gọn trong phạm vi không bao gồm dịch bệnh như Covid-19 hay SARS của năm 2003.

Mặc dù vậy, vẫn có những chính sách bảo hiểm chuyên biệt như bảo hiểm chuỗi cung ứng được một số công ty bảo hiểm trên thế giới áp dụng như bảo hiểm rủi ro chuỗi cung ứng. Trong đó các DN sẽ được bảo hiểm chi trả cho việc gián đoạn kinh doanh do chuỗi cung ứng bị đình trệ và không yêu cầu bất kỳ tổn thất nào về tài sản vật chất. Tuy nhiên những bảo hiểm chuyên biệt như vậy thường đi kèm một chi phí bảo hiểm rất lớn.

Ông Jens Holger Wohlthat, Chủ tịch hội đồng quản trị của PVI, cho biết hoạt động kinh doanh bảo hiểm thường dựa trên xác suất và không phải là hoạt động đánh cược. Xác xuất, theo đó, chỉ có thể được dựa vào các con số thông kê chính xác và đáng tin cậy.

“Đối với hoạt động bảo hiểm thương mại, chúng tôi có thể bảo hiểm các tổn thất đến từ rủi ro đã được tính toán dựa trên các con số thông kê đáng tin cậy”, ông Jens Holger Wohlthat chia sẻ trong một hội thảo tổ chức tại Hà Nội ngày 24-2.

Hoạt động của các công ty bảo hiểm, theo ông Jens Holger Wohlthat, dựa trên 3 yếu tố là các con số thông kê đáng tin cậy, định luật số nhiều hay hiểu là đã có đủ các rủi ro tương tự để có thể được bảo hiểm và cuối cùng là sự thành thực của các công ty bảo hiểm trong việc trao đổi về các rủi ro có thể phát sinh với khách hàng và công tác bồi hoàn cho khách hàng.

“Không phải chúng tôi không muốn bảo hiểm các tổn thất về vật chất do dịch bệnh trong trường hợp này, nhưng theo quan điểm của tôi, chúng tôi sẽ không thể cung cấp một chính sách bảo hiểm trọn vẹn do lý do vừa nêu trên”, ông Jens Holger Wohlthat nói.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới