Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Bão làm 8 người chết, thiệt hại hơn 4.900 tỉ đồng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Bão làm 8 người chết, thiệt hại hơn 4.900 tỉ đồng

Hồng Ngọc

Bão làm 8 người chết, thiệt hại hơn 4.900 tỉ đồng
Bão làm tốc mái nhiều ngôi nhà từ Quảng Bình đến Hà Tĩnh – Ảnh: KG.

(TBKTSG Online) – Theo Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão trung ương, tính đến ngày 2-10, qua thống kê sơ bộ bằng điện thoại của cơ quan này, bão số 10 làm 8 người chết, 2 người mất tích và 199 người bị thương, trong đó nặng nhất là Quảng Bình với 5 người chết và 140 người bị thương.

Thiệt hại vật chất ban đầu ước tính lên tới 4.915 tỉ đồng, riêng Quảng Bình là 4.600 tỉ đồng.

>>Lũ rút, đường bộ đã thông, đường sắt vẫn kẹt

>> Xem chi tiết thiệt hại sơ bộ do bão tại đây

Thống kê ban đầu có 372 nhà bị sập, đổ, cuốn trôi; 25.783 nhà bị ngập; 194.137 nhà bị tốc mái, hư hỏng. 795 trường học, trụ sở cơ quan, bệnh viện, công trình công cộng bị ngập, hư hại, tốc mái.

Ngành nông nghiệp có 4.258 héc ta lúa bị ngập, đổ; 12.751 héc ta hoa màu bị ngập;  20.391 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 2.164 héc ta ao cá, tôm bị ngập, hư hại; 120 tàu thuyền bị lật, chìm, gặp sự cố.

Đáng lo ngại là các công trình thủy lợi khi có tới 120.730 m3 đất, đá, bê tông sạt, trôi, bồi lấp; 2 hồ đập tại Thanh Hóa bị vỡ; 4 hồ đập bị hư hỏng, sự cố (Thanh Hóa); 21.940m đê, kè bị hư hỏng và cuốn trôi; 30.169m kênh, mương bị hư hỏng.

Hệ thống điện và thông tin liên lạc cũng hư hại nặng, 1 cột ăng ten phát sóng bị đổ; 710 cột điện hạ thế, 71 cột điện trung thế và 35 cột điện cao thế bị nghiêng, đổ; 48.000m dây điện bị đứt. Ngoài ra, hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt cũng bị thiệt hại nghiêm trọng do mưa lũ.

.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới