Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Bất chấp CPI cao, chứng khoán bất ngờ tăng mạnh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Bất chấp CPI cao, chứng khoán bất ngờ tăng mạnh

Thủy Triều

VN-Index bật mạnh vượt mốc 460 điểm trong hôm nay 25-4. Ảnh: Lê Toàn.

(TBKTSG Online) – Chỉ số chứng khoán sàn TPHCM phiên giao dịch đầu tuần 25-4 bất ngờ tăng mạnh và vượt qua mốc 460 điểm một cách dễ dàng mặc dù chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bốn tháng đầu năm tăng gần 10%. VN-Index kết phiên tăng đến 9,17 điểm, tương đương hơn 2%, lên mốc 465,62 điểm.

VN-Index mở đầu phiên chỉ tăng 2,54 điểm, tuy nhiên đến đợt khớp lệnh liên tục, giá các cổ phiếu lớn đồng loạt tăng, kéo chỉ số này tăng vọt 8,48 điểm, và kết thúc phiên giao dịch với mức tăng cao nhất là 9,19 điểm.

Sàn TPHCM ghi nhận có đến 216 mã tăng giá và 30 mã giảm giá, trong đó hầu hết các cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn đều tăng. Tuy nhiên, thanh khoản của sàn TPHCM thì không được cải thiện nhiều, vẫn ở mức thấp với 26,3 triệu đơn vị chứng khoán được giao dịch với tổng giá trị là 562 tỉ đồng.

Việc nhà đầu tư đón nhận thông tin CPI tăng cao một cách bình thản, theo các công ty chứng khoán thì có lẽ thị trường đã về đến mức đáy và sẽ hồi phục trong thời gian tới. Tuy nhiên, cũng không loại trừ việc thị trường sẽ tăng về mặt kỹ thuật trong vài phiên vì áp lực giải chấp cổ phiếu từ các công ty chứng khoán hiện không còn nhiều nữa, và nhà đầu tư nên thận trọng với bẫy tăng giá.

Không như sàn TPHCM, chỉ số HNX-Index của sàn Hà Nội chỉ nhích nhẹ 1,35 điểm lên mức 85,27 với 239 cổ phiếu tăng và 52 cổ phiếu giảm. Tuy nhiên, thanh khoản của sàn này cũng tăng khá mạnh so với phiên thứ Sáu tuần trước, với mức tăng 26% đạt 455 tỉ đồng giá trị giao dịch.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới